MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Ra vào Hà Nội vẫn rất khó; Giá rau "nhảy múa"

Khương Duy LDO | 15/10/2021 19:41

Người dân vẫn khó khăn ra vào Hà Nội; Ngư dân Cần Thơ thất thu mùa lũ kiệt; 68 chợ truyền thống tại TPHCM đã hoạt động trở lại; Giá rau xanh tại chợ “nhảy múa” từng ngày... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Người dân khó khăn ra vào Hà Nội vì vẫn cần giấy xét nghiệm COVID-19

Hiện Bộ Y tế không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân đi lại, tuy nhiên, tại 22 chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm này đối với người dân ra vào thành phố.

Hà Nội vẫn kiểm soát giấy xét nghiệm COVID-19 với người dân. Ảnh: Cường Ngô

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Văn Dũng - chủ nhà xe Dũng Yến (Vĩnh Phúc) cho hay, từ ngày 24.7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, anh chuyển từ chở khách sang chở hàng hoá thiết yếu có nhận diện "luồng xanh" theo quy định của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mỗi lần đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19, anh và phụ xe vẫn phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR cho cán bộ trực chốt. Xem thêm...

Ngư dân Cần Thơ thất thu mùa lũ kiệt

Nhiều ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường khiến mực  nước ở một số cánh đồng tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ dâng lên cao. Tuy nhiên, bà con sống bằng nghề "ăn cá trên đồng" lại đối mặt nỗi lo khi lượng cá thấp bất thường. Xem thêm...

This browser does not support the video element.

Video: Minh Ánh

68 chợ truyền thống tại TPHCM đã hoạt động trở lại

Theo Sở Công Thương TPHCM, hiện thành phố có 68 chợ truyền thống đang hoạt động trong tổng số 234 chợ hiện có trên địa bàn. Trong đó, có 35 chợ hạng 3, 21 chợ hạng 2 và 12 chợ hạng 1.

Nhiều chợ truyền thống ở TPHCM đã hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chân

Riêng ngày 15.10 có 20 chợ mở hoạt động gồm: Chợ Tự Đức (TP.Thủ Đức); chợ Dân Sinh và Thái Bình (quận 1); chợ Bàn Cờ (quận 3); chợ Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh); chợ Bình Tây (quận 6); chợ Phạm Văn Hai, Nghĩa Hòa, Tân Hưng, Tân Phước, Bà Hoa (chợ Phường 11), Nam Hòa, Trần Văn Quang, Tân Trụ (quận Tân Bình); chợ Hiệp Thành, Bà Bầu, An Sương (quận 12); chợ Rạch Ông, Phạm Thế Hiển (quận 8); chợ Khu phố 2 (quận Bình Tân). Chủ yếu các chợ này mở bán các ngành hàng lương thực thực phẩm. Xem thêm...

Giá rau xanh tại chợ “nhảy múa” từng ngày

Trong hơn 1 tuần qua, giá rau xanh không ngừng tăng nóng từng ngày khiến chị Trần Thị Hồng – kinh doanh thực phẩm tại ngõ 122 Mai Dịch (Cầu Giấy) hết sức sốt ruột.

Giá rau xanh tại các siêu thị ổn định hơn tại các chợ dân sinh do lượng siêu thị chủ động nhập vào với số lượng lớn. Ảnh: Vũ Long

“Ngày hôm qua (14.10), tôi lấy buôn bao bắp cải 20kg giá 230.000 đồng, thì hôm nay tăng thêm 50.000 đồng, lên mức 280.000 đồng/bao. Rau lấy đắt thì không thể bán rẻ. Trong khi đó, giá thịt lợn giảm tới 50% thì giá rau đắt gấp đôi là điều vô lý. Việc tăng giá này khiến sức mua rau xanh chậm lại”- bà Trần Thị Hồng nói.

Khảo sát của PV tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Cầu Diễn, Nghĩa Tân, Nhổn, Thái Hà… cho thấy, hầu như loại rau nào cũng tăng giá, tăng cao nhất là các loại rau ăn lá và rau vụ đông. Cụ thể, giá bắp cải tăng từ 15.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, cải chíp từ 17.000 đồng/kg tăng lên 25.000 đồng/kg, cải thảo từ 15.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/kg, rau muống từ 5.000 đồng/bó tăng lên 10.000 đồng/bó, có nơi bán 12.000 đồng/bó, rau cải ngồng tăng từ 15.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, mồng tơi tăng từ 5.000 đồng lên 8.000 đồng/bó nhỏ. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn