MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Thêm ngân hàng cho đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Khương Duy LDO | 17/06/2024 06:30

Giá xăng có thể tăng trở lại vào tuần sau; Dư nợ ở mức cao, loạt doanh nghiệp địa ốc chậm trả nợ trái phiếu đến hạn; Agribank triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Agribank triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kể từ ngày 17.6.2024, Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến ngay trên website Agribank.

Theo đó, Agribank chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký thành công mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website của Agribank.

- Thời gian đăng ký mua vàng trực tuyến trên website Agribank: từ 9h00 - 15h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

- Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Agribank: từ 13h30 - 16h00 trong ngày đăng ký mua vàng thành công.

Sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến thành công, khách hàng cần đến đúng địa điểm và thời gian được Agribank thông báo qua email để thực hiện giao dịch mua vàng. Trường hợp quá 30 phút so với lịch hẹn mà khách hàng không đến giao dịch, Agribank xin phép huỷ thông tin đăng ký của khách hàng để phục vụ khách hàng tiếp theo.

Trước Agribank, Vietcombank cũng đã triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Xem thêm...

Dư nợ ở mức cao, loạt doanh nghiệp địa ốc chậm trả nợ trái phiếu đến hạn

Loạt doanh nghiệp bất động sản như Hưng Thịnh Quy Nhơn, Hưng Thịnh Land, KN Cam Ranh… chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản chậm trả nợ trái phiếu do gặp khó về dòng tiền. Ảnh: Lục Giang

CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn chậm thanh toán lãi mã trái phiếu HQNCH2124005 với khối lượng phát hành là 1.600 tỉ đồng. Ngày thanh toán theo kế hoạch là 11.6.2024, tổng số tiền cả gốc và lãi phải thanh toán là 1.767 tỉ đồng.

Hưng Thịnh Quy Nhơn cho biết, lý do chậm thanh toán nợ trái phiếu là do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, khiến doanh nghiệp chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán đúng hạn so với kế hoạch.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp cam kết chậm nhất ngày 26.5.2025 sẽ thanh toán toàn bộ số nợ phải thanh toán theo kế hoạch.

BCTC năm 2023 của Hưng Thịnh Quy Nhơn ghi nhận, tại ngày 31.12.2023, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 28.811 tỉ đồng, tăng 27 % so với năm trước. Dư nợ trái phiếu ở mức 8.468 tỉ đồng, tăng 5% so với con số 8.047 năm 2022.

Tương tự, CTCP Hưng Thịnh Land chậm thanh toán mã trái phiếu H79CH2124017 với khối lượng phát hành 600 tỉ đồng, ngày thanh toán theo kế hoạch là 11.6.2024, tổng tố tiền gốc và lãi phải thanh toán là 628 tỉ đồng.

Lý do chậm thanh toán nợ trái phiếu của Hưng Thịnh Land tương tự Hưng Thịnh Quy Nhơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp không công bố kế hoạch dự kiến sẽ trả số nợ này. Xem thêm...

Đánh mất mốc 1.300 điểm khiến chứng khoán có thể tiếp tục tuột dốc

Giới phân tích đánh giá việc giảm điểm vào phiên thứ 6 có ý nghĩa khá tiêu cực với xu hướng ngắn hạn của thị trường chứng khoán. Rủi ro chỉ số VN-Index có thể sớm đảo chiều sau khi hồi phục lại mức 1.270 điểm đang có phần lấn át hơn.

Đà giảm lần này của thị trường chứng khoán có thể đến từ động thái chốt lời của nhà đầu tư. Đồ họa: Đức Mạnh

VN-Index diễn biến tuần từ ngày 10 - 14.6 gây bất ngờ khi quay đầu điều chỉnh trong phiên chiều thứ 6 sau khi thành công vượt mốc 1.300 điểm vào giữa tuần. Bởi lẽ trước đó, thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực về số liệu lạm phát thấp hơn dự báo tại Mỹ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì đà giảm và chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao mới. Kết tuần, VN-Index giảm 0,6% xuống mốc 1.279,9 điểm, HNX-Index giảm 0,4% xuống 243,9 điểm và UPCOM giảm 0,9% xuống 98,1 điểm.

Áp lực bán khá mạnh, chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, nhỏ. Thanh khoản tuần tăng 7,7% lên 24.516 tỉ đồng/phiên. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 5.723 tỉ đồng trên cả 3 sàn trong tuần. Trong đó, họ bán ròng 5.524 tỉ đồng trên HOSE, mua ròng 48,9 tỉ đồng trên HNX và bán ròng 247,2 tỉ đồng trên UPCOM.

Có thể thấy, đà giảm lần này có thể đến từ động thái chốt lời của nhà đầu tư khi nhiều cổ phiếu đã khi nhận mức tăng mạnh 20 - 30% chỉ trong thời gian ngắn như nhóm cổ phiếu cảng, vận tải biển, công nghệ... Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi động thái liên tiếp của khối ngoại vẫn chưa dừng lại. Xem thêm...

Giá xăng có thể tăng trở lại vào tuần sau

This browser does not support the video element.

Trong kỳ điều chỉnh tới, thứ 5 ngày 20.6, giá xăng có thể đồng loạt tăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn