MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Thu 1.000 tỉ đồng từ cá nhân kiếm tiền trên Google, Facebook

Khương Duy LDO | 01/01/2021 21:59

Tàu hơn 18.000 tấn cập cảng Vũng Áng nhận hàng đầu năm mới; Thu 1.000 tỉ đồng từ cá nhân kiếm tiền trên Google, Facebook... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tàu hơn 18.000 tấn cập cảng Vũng Áng nhận hàng đầu năm mới

Rạng sáng ngày 1.1, tàu hàng “khủng” với trọng tải hơn 18.000 tấn mang quốc tịch Panama đã cập cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) để tiếp nhận hàng là gỗ băm dăm chở đi xuất khẩu.

Những xe tải nằm chờ tiếp hàng lên tàu . Ảnh: TT.

Thực hiện bốc hàng lên tàu khủng đó, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đã tổ chức lễ phát động ra quân bốc xếp mã hàng đầu năm mới 2021 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Tại lễ ra quân đầu năm mới, lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt, cùng cơ quan chức năng đã tham gia ấn nút khởi động khai trương bốc xếp mã hàng đầu năm và tặng hoa chúc mừng chủ tàu và các cán bộ, công nhân đang làm nhiệm vụ tại đây. Xem thêm...

5 động lực để kinh tế Việt Nam bứt tốc từ quý II/2021

SSI dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam sẽ đạt 6,5% so với năm trước. Mức tăng trưởng sẽ bắt đầu tăng tốc từ quý II/2021 và giữ đà tăng đó đến năm 2022 (tăng đến khoảng hơn 7%).

Có 5 động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Ảnh minh họa: M.H

Động lực đầu tiên và quan trọng nhất là Việt Nam đã trở thành trung tâm có tầm quan trọng hơn trong hệ sinh thái công nghiệp chế biến chế tạo toàn cầu.

Trong quý IV/2020, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tăng 6,3% so với cùng kỳ (riêng tháng 12: +9,5% so với cùng kỳ), trong khi ngành sản xuất đạt tăng trưởng đáng kể ở mức 9% so với cùng kỳ. Điều này xác nhận cho sự phục hồi về mặt sản xuất đã quay trở lại mức trước khi có dịch COVID-19. Xem thêm...

Thu 1.000 tỉ đồng từ cá nhân kiếm tiền trên Google, Facebook

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết cơ quan thuế đã thu được 1.000 tỉ đồng tiền thuế từ cá nhân có thu nhập trên Google, Facebook.... Ảnh Lan Hương

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - cho biết: “Cơ quan thuế vẫn thu thuế thường xuyên đối với người có thu nhập từ Google, Facebook. Trong năm 2019, 2020, số tiền thuế thu được từ các cá nhân xấp xỉ 1.000 tỉ đồng. Có trường hợp doanh nghiệp tự kê khai, có trường hợp cơ quan thuế áp dụng công tác quản lý để truy thu. Trong thời gian tới, nguồn thu từ lĩnh vực này sẽ phát triển mạnh”.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đối với doanh nghiệp phát triển bền vững, họ sẽ chủ động trong việc đóng thuế tuân thủ pháp luật. Xem thêm...

Những bất cập vận hành hệ thống điện khi tỉ trọng điện mặt trời càng cao

Theo EVN, tổng sản lượng phát điện lên lưới từ điện mặt trời mái nhà lũy kế đến nay đã đạt hơn 1,15 tỉ kWh. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là tính bất ổn định trong vận hành.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến hết ngày 31.12, đã có hơn 100.000 công trình điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lắp đặt lên tới gần 9.300 MWp. Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ ĐMTMN lũy kế đến nay đã đạt hơn 1,15 tỉ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn