MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều loại trái cây như nho sữa Hàn Quốc, nho Mỹ... được người bán giới thiệu là hàng nhập khẩu giá rẻ, bày bán ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy LDO | 12/12/2023 08:39

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Hoa quả nhập khẩu giá rẻ giật mình

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 11-12.12, hiện nay, các loại trái cây nhập khẩu không chỉ được bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu mà còn được bày bán tại các khu chợ dân sinh, trên mạng xã hội, kèm theo những lời giới thiệu hấp dẫn.

Dạo quanh một vòng các khu chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội như chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Khương Trung (quận Thanh Xuân), chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình)... không khó để bắt gặp những sạp hàng được người bán đon đả giới thiệu là hoa quả nhập khẩu với đầy đủ các loại quả như táo, lê, nho, cam…

Sạp hàng ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) đang rao bán loại nho sữa nhập khẩu Hàn Quốc giá rẻ. Ảnh: Thu Giang

Dù giới thiệu là nho sữa Hàn Quốc chỉ 89.000 đồng/kg, thế nhưng khi được phóng viên hỏi về việc không có tem mác phụ, nguồn gốc xuất xứ không trùng khớp với lời giới thiệu, chị L.T.M (kinh doanh ở chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội) cho rằng, đây là hàng xách tay chuẩn, chỉ có vài kg, nếu không ngon có thể mang ra trả lại.

Chị L.T.M giới thiệu thêm, gian hàng của chị có những loại hoa quả nhập khẩu bán chạy như dưa lưới, cam vàng, nho đen, nho sữa… xuất xứ từ Mỹ, Chile, New Zealand, Hàn Quốc, mức giá bán "mềm" chỉ từ 70.000 - 200.000 đồng/kg, tùy loại.

Không chỉ buôn bán nhộn nhịp tại các chuỗi cửa hàng, chợ dân sinh, trên các trang mạng xã hội, diễn đàn online gần đây cũng đang xuất hiện rất nhiều địa chỉ rao bán giỏ trái cây nhập khẩu, hoa quả xách tay từ nước ngoài phục vụ cho dịp Tết với mức giá rẻ giật mình, khiến người mua như lạc vào "ma trận".

Nhiều cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội đang rao bán các giỏ hoa quả biếu tặng từ 300.000 - 1,5 triệu đồng/giỏ, dù một số loại trái cây không được dán tem mác, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Thu Giang

"Nếu như trước đây, hoa quả nhập khẩu là mặt hàng xa xỉ thì nay chỉ cần chạy ra chợ là mua được với giá rẻ hơn nhiều lần. Dù không rõ nguồn gốc xuất xứ, tuy nhiên do có mức giá vừa tầm nên các mặt hàng hoa quả buôn bán ở chợ vẫn rất đắt khách" - chị Hà (tiểu thương buôn bán ở chợ Khương Trung, quận Thanh Xuân) nói.

Lỗ hổng quản lý nông sản nhập khẩu

Tìm hiểu của PV Lao Động, chiêu trò mập mờ nguồn gốc của trái cây, nông sản nhập khẩu đã giúp không ít cửa hàng kinh doanh hoa quả tại Hà Nội thu lãi khủng, đánh lừa người tiêu dùng vì tâm lý sính ngoại.

Nhiều cửa hàng kinh doanh trái cây nhập khẩu trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) giảm giá khủng dịp cận Tết. Ảnh: Thu Giang

Vào cuối tháng 9.2023, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện cửa hàng kinh doanh hoa quả tại số 97 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Kenlyver đã kinh doanh quả lê giả mạo xuất xứ Hàn Quốc.

Tại đây, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã kiểm đếm và thu giữ gần 20 kg lê sữa và lê nâu giả mạo. Tất cả sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, là hàng hóa nhập lậu, có trị giá gần 4,4 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, thu giữ gần 20 kg lê sữa và lê nâu giả mạo tại cửa hàng kinh doanh hoa quả số 97 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Cục Quản lý thị trường Hà Nội

Đề cập đến nội dung này, PGS.TS Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - nhận định, hiện nay, trái cây Việt Nam xuất khẩu phải đáp ứng những điều kiện ngặt nghèo, truy xuất nguồn gốc rất kĩ lưỡng. Tuy nhiên, nghịch lý là trái cây nhập khẩu vào Việt Nam lại không như vậy.

Theo PGS.TS Đào Thế Anh, Việt Nam hiện không có hàng rào kỹ thuật đạt yêu cầu để kiểm soát trái cây nhập khẩu, dẫn đến nhiều trường hợp các loại hoa quả được gắn mác Mỹ, Australia, Nhật Bản... nhưng thực tế lại là hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Để bảo vệ người tiêu dùng, chuyên gia cho rằng, cần phải có hàng rào kỹ thuật chặt chẽ để kiểm soát nông sản nhập khẩu, từ đó, tạo môi trường công bằng giữa trái cây nhập khẩu và trái cây trong nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn