MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lạnh thấu xương, dân Tây Tựu dựng lều giữa đồng vì lo "hoa tặc"

Phương Duy - Đức Mạnh LDO | 10/01/2021 12:17
Dù nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, người dân trồng hoa làng Tây Tựu vẫn chấp nhận dựng lều trông vườn vì sợ "hoa tặc".

Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hối hả chăm sóc cây trồng để chuẩn bị cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm. Tuy nhiên năm nay, người nông dân cho biết phải lập lều chăm sóc và trông nom vì sợ "hoa tặc".

Ông Thông, một chủ vườn chia sẻ, cả năm trông vào mỗi vụ hoa tết nên năm nào cũng vậy, cứ đến đợt sắp thu hoạch, gia đình lại mắc lều trông hoa, trông đến khi hết hoa thì về.

Thời điểm ông Thông ra đồng trông, cũng vào đúng lúc Hà Nội xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm giảm sâu, phổ biến ở mức 10 - 13 độ C, có nơi xuống dưới 9 độ C.

Ông Thông cho biết, để giữ ấm cho cơ thể, ông phải mặc 2 chiếc áo khoác dày, đắp thêm chăn bông, phía dưới đệm thật dày nhưng vẫn thấy co ro, rét buốt.

"Mặc dù lạnh như thế này nhưng vẫn phải cố trông, nếu không sợ trộm cắt hết hoa. Nhà nào ở đây hoa đến đến độ thu hoạch cũng đều có người mắc lều trông coi cả ngày lẫn đêm", ông Thông nói.

Bà Lộc - vợ ông Thành, vừa thoăn thoắt xếp những bó hoa, vừa chia sẻ: "Hoa này cô chú thu hoạch bán cho những người trong làng, rồi họ đem ra chợ cho những người buôn.

Một bó 50 bông thì khoảng 170.000 đồng, mai kia lên 200 nghìn đồng, Tết có thể lên tới 300.000 đồng. Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa được mùa nên nhà cô cũng coi như trúng vụ.

Không chỉ riêng gia đình ông Thông, trong thời điểm này cũng có nhiều nhà dựng chòi để trông hoa cúc, hoa hồng và hoa ly. Những chiếc chòi được dựng tạm bợ bằng luồng, tre, nứa và quây bạt.

Những nụ hoa chờ dịp Tết Nguyên đán.
Bà Hoa tỉ mỉ chăm sóc vườn hoa của mình.

Bà Hoa, một người trồng hoa lâu năm tại đây cho biết, khác với những thời điểm khác trong năm, thời điểm này hoa có giá trị cao, vì vậy mà nhiều đối tượng trộm cắp, đặc biệt là những đối tượng nghiện ngập thường nhăm nhe những vườn hoa không có người trông.

Bởi vậy, để đảm bảo tài sản của bản thân, nhiều hộ dân đã dựng chòi ở ngay ruộng hoa của mình để trông nom.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn