MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ tuần tra cơ động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hưng Thơ

Lợn nhập lậu tái xuất hiện ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ LDO | 08/08/2023 10:28

Sau một thời gian dài vắng bóng, tình trạng lợn nhập lậu lại xuất hiện ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị.

Lợn nhập lậu lúc 2h đêm

Khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tiếp giáp đường biên với Lào, có nhiều đường mòn, lối mở vốn là đường ra khu sản xuất của người dân. Từ tháng 7.2023, khi giá lợn trong nước và ở nước ngoài có chênh lệch, các “đầu nậu” bắt đầu tìm mối liên kết, tìm cách vận chuyển lợn từ nước ngoài về.

Nắm được thông tin này, lực lượng chức năng ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng cường tuần tra và thành lập các tổ tuần tra cơ động.

2h đêm 25.7.2023, tổ tuần tra cơ động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cột mốc 604, thì phát hiện có người di chuyển cùng tiếng lợn kêu trên con đường mòn ở khóm Ka Tăng.

Các thành viên ở tổ tuần tra lập tức bao vây, thì phát hiện 1 đàn lợn được người dân bản địa dắt bộ qua đường mòn.

“Khi phát hiện, người dân bỏ chạy, lợn cũng chạy tứ tung. Xác định là lợn vận chuyển trái phép, nên chúng tôi phải gom số lợn lại để tiếp tục điều tra” - thiếu tá Nguyễn Hữu Vũ - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nói với Lao Động.

Mất nhiều giờ đồng hồ, tổ tuần tra mới gom được 15 con lợn tổng trọng lượng gần 800kg về 1 địa điểm. Và sau nhiều ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mới làm rõ, chủ của 15 con lợn nhập lậu là ông L.B.Q. (61 tuổi, trú tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo).

Ông Q. khai rằng, đã qua Lào mua 15 con lợn, rồi thuê người dân bản địa nửa đêm dắt qua biên giới. Nếu đưa về trót lọt, sẽ bán lại cho các lò mổ để hưởng giá chênh lệch.

Trước hành vi của ông Q., lực lượng biên phòng đang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa làm các thủ tục để xử phạt ông Q., và tiến hành tiêu hủy số lợn nhập lậu.

Tổ tuần tra gom được 15 con lợn nhập lậu từ Lào về Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Yêu cầu ngăn chặn, xử lý nghiêm

Với địa hình phức tạp, nhiều đường mòn lối mở, nên việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý việc vận chuyển lợn trái phép qua khu vực biên giới ở Quảng Trị không hề đơn giản.

Như trường hợp của ông Q., 15 con lợn được xe thu gom, chở đến sát biên giới. Người dân bản địa được thuê để dắt bộ lợn tầm vài trăm mét. Nếu số lợn được đưa đến gần các nhà dân, đưa vào chuồng hợp thức hóa thành lợn nuôi, thì “xem như xong”.

Vì vậy, ngoài việc tăng cường lực lượng cho 8 chốt bố trí dọc biên giới, thành lập thêm các tổ tuần tra cơ động để xử lý các trường hợp như ông Q., thì Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân.

“Từ đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi mới phát hiện được 1 vụ việc” - thiếu tá Nguyễn Hữu Vũ, cho biết thêm.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, trước thông tin có phát hiện vụ việc lợn vận chuyển trái phép qua biên giới, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm.

Liên quan đến tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn từ nước ngoài vào Việt Nam, ngày 1.8.2023, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại các cửa khẩu… để ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép lợn qua biên giới. Trường hợp phát hiện, phải tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn