MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các mẫu xe được bày bán tại một đại lý của hãng Honda. Ảnh: Duy Tài

Nạn bán xe 2 giá vào tầm ngắm cơ quan thuế

ĐÌNH TRƯỜNG LDO | 24/12/2022 06:46

Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ôtô, xe máy. Động thái này nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn nạn bán xe hai giá - vấn đề nhức nhối nhưng hết sức gian nan trong đấu tranh, xử lý.     

Nhức nhối thời gian dài 

Anh D.Q.B - admin một diễn đàn có gần 1 triệu thành viên chia sẻ về thực trạng nhiều khách mua xe máy Honda với giá cao hơn 25 - 30% so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Theo anh B, việc đại lý ghi hóa đơn theo giá xe đề xuất chứ không phải giá mua bán thực tế không chỉ khiến khách hàng chịu thiệt thòi, mà cơ quan thuế cũng bị thất thu rất nhiều trong những trường hợp như vậy. 

Anh D.Q.B kể lại về lần đi mua xe máy Honda Vision với giá niêm yết 35 triệu đồng nhưng tại đại lý lại bán với giá 45 triệu đồng. Không chỉ vậy, các mẫu Honda SH, SH Mode cũng bị kênh giá lên từ 15 - 25 triệu đồng, SH350i chênh tới 40 triệu đồng. 

Theo chia sẻ từ anh B, không chỉ bản thân khách hàng chịu thiệt mà ngay Nhà nước cũng bị thất thu thuế đáng kể khi lệ phí trước bạ vẫn được tính 2-5% giá trị xe do hãng đề xuất thay vì áp theo giá bán thực tế; thuế GTGT cũng tương tự. Số tiền chênh lệch do các đại lý tự đặt ra coi như không hề chịu một khoản thuế, phí nào.

"Cơ quan thuế, nhà nước cũng bị thất thu rất nhiều. Đầu tiên, lệ phí trước bạ được tính căn cứ theo giá trị xe, bằng 2-5% (tùy địa phương, khu vực đăng ký). Khoản này lại chỉ nộp theo giá xe đề xuất chứ không phải giá mua bán thực tế. Thứ hai, thuế GTGT cũng căn cứ theo giá xe do nhà sản xuất công bố. Trong khi đó, giá xe giao dịch thực tế lại chênh vài chục %. Đây phải chăng cũng là khoản thu mà Nhà nước, cơ quan chức năng bị thất thoát?" - anh D.Q.B bày tỏ quan điểm.

Nạn bán xe 2 giá gây bức xúc trong một thời gian dài, tuy nhiên chưa thể xử lý dứt điểm. Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, việc khai giá bán thấp hơn giá thực tế bán ra cho người dân là hành vi trốn thuế và gây thất thu cho Nhà nước. Ông Thịnh lấy dẫn chứng, nếu đại lý bán một chiếc xe máy giá 45 triệu đồng nhưng chỉ khai vào hóa đơn 35 triệu đồng thì thuế GTGT (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác phải nộp đều thấp đi. Chuyên gia tài chính cho rằng hành vi này cần phải được ngăn chặn vì đó là hành vi trốn thuế. 

Tổng cục Thuế quyết siết chặt

Vấn đề bán xe 2 giá từng được lãnh đạo Bộ Tài chính lẫn Tổng cục Thuế cho biết là hết sức gian nan trong đấu tranh, xử lý. Giữa năm nay, trả lời chất vấn trước Quốc hội về vấn đề xe máy 2 giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan thuế theo quy định phải thanh tra các đại lý.

"Thực ra thì khó. Lâu nay chúng tôi chưa thể siết chặt được chỗ này. Có bán ra toàn bán lẻ cho người dân, dân thì lấy hoá đơn theo giá bán. Cơ quan kiểm tra đến hỏi thì dân nói mua như thế này. Cái này phải điều tra, thu thập chứng cứ, sau đó đấu tranh có thể mới xử lý được" - Bộ trưởng Bộ Tài chính nói. Ông Phớc cho biết, sắp tới Bộ Tài chính sẽ quan tâm đặc biệt đối với đại lý bán giá khác, ghi hoá đơn giá khác, có bằng chứng là các bên sẽ bị xác định là trốn thuế.

Trong khi đó, ông Giang Văn Hiển - Phó Cục trưởng Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, nếu cơ quan thuế phát hiện hành vi kê khai giá thấp hơn giá bán, thì đây là hành vi trốn thuế và cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

"Tuy nhiên hiện nay, cơ quan thuế đang bị một cái vướng là chưa có chức năng điều tra nên thông thường, cơ quan thuế tính thuế dựa trên hóa đơn kê khai của doanh nghiệp với cơ quan thuế. Trên cơ sở dữ liệu cơ quan thuế, các hóa đơn được kê khai đầy đủ và được tính thuế theo đúng quy định của pháp luật" - ông Giang Văn Hiển nói.

Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định luôn khuyến khích người dân và người mua hàng thông báo hành vi vi phạm về hóa đơn, thuế cho cơ quan thuế, từ đó, cơ quan thuế có cơ sở để rà soát, kiểm tra và xử lý. Còn nếu không có bằng chứng xác định vi phạm, cơ quan thuế không thể xử lý được. Ông Hiển cũng cho biết thời gian qua, ngành thuế đã kết hợp với nhiều cơ quan chức năng để có giải pháp tránh thất thu thuế.

Mới đây, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế các tỉnh, thành rà soát, kiểm tra hóa đơn. Đồng thời thực hiện đánh giá phân loại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động đại lý, kinh doanh ôtô, xe máy có dấu hiệu rủi ro khi không xuất hóa đơn, ghi giá hóa đơn thấp hơn giá thực tế giao dịch để xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đột xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn