MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Hà Nội đổ xô mua máy lọc không khí vì lo sợ chất lượng không khí giảm

VĂN ĐỨC - PHẠM ĐÔNG LDO | 16/01/2021 16:47
Vừa qua, chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục được cảnh báo nguy hiểm, có hại cho sức khỏe con người. Trước tình hình này, nhiều người dân Thủ đô đã đi tìm mua các sản phẩm máy lọc không khí khiến thị trường này bắt đầu “rộn ràng” trở lại.

Những ngày gần đây, theo kết quả của hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận, tất cả các điểm quan trắc đều lên ngưỡng xấu với chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150-160. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ lên ngưỡng xấu và rất xấu, dự báo sẽ kéo dài vài ngày tới, tác động xấu đến sức khỏe tất cả mọi người.

Ghi nhận của Lao Động ngày 16.1 tại một số cửa hàng đồ điện máy, gia dụng tại Hà Nội như: Điện máy Xanh, Media Mart, Pico, Nguyễn Kim, HC… cho thấy khách hàng bắt đầu có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm máy lọc không khí.

Máy lọc không khí với nhiều mẫu mã và giá cả.

Theo quan sát những chiếc máy lọc không khí đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng của các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… được bày bán ở vị trí gần lối ra vào để khách hàng dễ nhìn thấy. Tùy vào nhu cầu, điều kiện của mỗi khách hàng sẽ có máy lọc không khí cho phù hợp. Giá mỗi chiếc máy lọc không khí giao động từ 2 - 7 triệu đồng tùy vào công năng sử dụng của mỗi máy.

Theo quảng cáo, đặc điểm chung của “món đồ” này là dùng để diệt bụi vi khuẩn, khử mùi thuốc lá, đồ ăn, lọc bụi độc hại… Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm ngoài tính năng diệt khuẩn, lọc không khí còn tích hợp thêm khả năng tạo ẩm và dưỡng da.

Khác hàng đang quan tâm nhiều tới các sản phẩm máy lọc không khí

Nhân viên bán hàng của các siêu thị này cho hay, thời điểm gần đây khi chất lượng không khí ở Hà Nội đang ở mức độ thấp khiến người dân bắt đầu đi tìm kiếm các sản phẩm máy lọc không không khí để chăm lo sức khỏe của gia đình.

Chị Tạ Thị Thảo (30 tuổi) nhân viên bán hàng tại siêu thị Media Mart (số 3 Nguyễn Văn Linh, Long Biên) cho biết, hàng năm vào thời điểm này trời nồm ẩm, chất lượng không khí khá kém nên nhiều người tìm mua. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây số lượng khách hàng quan tâm đến sản phẩm máy lọc không khí lại đang tăng vọt.

Nhiều người chọn mua hàng để giảm thiểu ô nhiễm trong nhà.

Tại siêu thị điện máy HC (Long Biên, Hà Nội), các sản phẩm máy lọc không khí cũng đang được bày lên kệ nhiều hơn để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong những ngày chất lượng không khí ở ngưỡng xấu. Tuy nhiên, giá thành của các sản phẩm hơi cao, ở mức từ 11 - 25 triệu đồng.

Các sản phẩm máy lọc không khí tới từ nhiều thương hiệu lớn.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), trong bối cảnh ô nhiễm không khí có khả năng kéo dài thì không còn cách nào khác là mỗi người dân phải tự bảo vệ lấy mình bằng cách dùng khẩu trang khi ra ngoài đường và trang bị máy lọc không khí trong nhà.

Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng, các thiết bị lọc không khí hầu hết đều là hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, điều kiện thực tế, môi trường, mức độ ô nhiễm khác nhau tại các nước sản xuất nên khi sử dụng ở Việt Nam có thể không phù hợp. Do đó, người dùng cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời quảng cáo bởi chưa có kiểm chứng nào cho thấy máy lọc không khí có thể lọc được các loại bụi mịn và siêu mịn.

Bên cạnh các sản phẩm chất lượng từ các hãng nổi tiếng được bày bán tại các siêu thị điện máy lớn, có rất nhiều các sản phẩm trôi nổi được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Người tiêu dùng không nên ham rẻ, máy lọc không khí tại các cửa hàng hay shop online không bảo đảm uy tín.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn