MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá trứng gà, vịt ở chợ Đà Nẵng tăng giá, siêu thị chỉ bán 2 vỉ/người. Ảnh: NM

Nguồn cung thiếu, một số loại thực phẩm ở Đà Nẵng tăng giá

THUỲ TRANG LDO | 26/07/2021 15:04

Ngày 26.7, dù không có tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ, tuy nhiên mặt hàng trứng gà, trứng vịt tại các chợ Đà Nẵng vẫn tăng giá. Có nơi còn chẳng có hàng để bán.

6 quả trứng gà công nghiệp có giá 24.000 đồng, tức mỗi quả có giá 4.000 đồng, cao gần gấp đôi bình thường (2.500 đồng/quả). Đó là câu trả lời của một nữ nhân viên bán hàng tại một siêu thị tại quận Sơn Trà. Người này cho biết, dù làm ở siêu thị nhưng 2 ngày nay mặt hàng trứng gà, trứng vịt đều cháy hàng.

“Chúng tôi có gọi bên đại lý đặt hàng nhưng họ bảo bao giờ có sẽ chuyển chứ chưa hứa trước được ngày giờ” – nữ nhân viên này cho hay.

Tại chợ Mai, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, nhiều hàng quán bán trứng gia cầm cũng đóng cửa vì không còn hàng bán. Nơi còn thì giá trứng tăng gấp rưỡi đến gấp đôi.

Trứng vịt nếu trước đây giá 35.000 đồng/chục thì nay tăng lên 50.000 đồng/chục. Trứng gà công nghiệp giá 25.000 đồng/chục thì nay 40.000 đồng/chục.

Chị Phạm Lan, người dân tại đây cho hay: “Trứng gà, trứng vịt là thực phẩm được gia đình tôi sử dụng thường xuyên. Trẻ con lại rất thích ăn trứng nên giờ bảo tìm món ăn thay thế cũng chỉ được vài ngày cũng phải quay lại với trứng. Thế nhưng nay giá trứng cao ngất, dù thành phố nói nguồn cung hàng hoá dồi dào nhưng thực tế thế này khiến người dân lo lắng, mua tích trữ là điều khó tránh khỏi”.

Giá cao, khan hiếm hàng nhưng nhiều gia đình tại Đà Nẵng buộc phải mua vì nhu cầu thực phẩm của các thành viên trong giá đình.

Anh Duy Minh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết: “Bây giờ còn chỗ bán trứng là may rồi. Tôi cũng mua trứng gà công nghiệp ở siêu thị với mức giá 25.000 đồng/6 quả. Giá cao nhưng có còn hơn không”.

Trong khi đó, tại siêu thị Big C Đà Nẵng, nguồn cung trứng gia cầm đã ổn định trở lại. Nhân viên nhận đặt hàng cho biết, giá trứng già và vịt cũng quay lại mức bình thường từ 25 đến 30.000 đồng/vỉ (vỉ 10 quả). Tuy nhiên mỗi người dân chỉ được mua 2 vỉ. Nếu khách đặt hàng thì phải đợi 1 đến 2 ngày với được giao nhận hàng tại nhà.

Bà Lê Thị Kim Phương – Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, việc tăng giá trứng gia cầm các loại ở các chợ trên địa bàn thành phố là do nguồn cung bị hạn chế.

“Đa phần các tiểu thương tại chợ lấy nguồn hàng từ nhiều nơi khác nhau, trong đó có các nông trại ở các tỉnh thành. Đơn cử như Quảng Nam cũng là nguồn cung trứng gia cầm khá nhiều của Đà Nẵng nhưng những ngày qua địa phương này đã hạn chế người ra vào tỉnh nên việc lấy hàng cũng khó khăn. Bên cạnh đó, thời gian qua các tỉnh phía Nam như TPHCM cũng thiếu hàng hoá đột biến nên các nguồn cung đổ dồn về đây.

Tuy nhiên, tại các siêu thị lớn, nguồn cung hàng hoá sau vài ngày khan hiếm nay đã ổn định trở lại, giá cả cũng hợp lý. Người dân nên lựa chọn những địa chỉ này để mua hàng sử dụng trong lúc đợi các chợ truyền thông phục hồi lại việc nhập hàng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn