MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hộ bà Nguyễn Thị Nga (huyện Xuyên Mộc) cho dê ăn xen kẽ giữa cám và các loại thức ăn sẵn có trong vườn. Ảnh: T.A

Nông dân nuôi dê ở Bà Rịa - Vũng Tàu lỗ nặng do giá giảm sâu

Thành An LDO | 23/12/2021 13:27

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trong thời gian gần đây, giá dê thịt trên thị trường liên tục giảm mạnh, điều này làm cho các hộ nuôi dê trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng nặng. Nhiều hộ nuôi cho biết việc tiêu thụ thịt dê cũng ngừng trệ và sức mua giảm.

Theo ghi nhận, giá thịt dê hơi trên thị trường đang vào khoảng 60 - 70 ngàn đồng/kg, thấp hơn phân nửa so với cùng thời điểm vào năm ngoái. Đây là mức giá được các hộ nuôi cho rằng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Việc tiêu thụ dê của các nông hộ trước đó cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Sau khi mở cửa trở lại, lượng tiêu thụ vẫn không tăng, tạo gánh nặng do kéo dài thời gian nuôi và nỗi lo thua lỗ cho các hộ nuôi dê trên địa bàn tỉnh.

Một hộ nuôi dê cho biết, dê thịt thường được xuất chuồng trong khoảng 40kg/con, nếu quá giai đoạn này thì càng để lâu càng khó bán, càng lỗ do kéo dài nuôi dưỡng và bị ép giá. Mặc dù trọng lượng cao hơn nhưng thương lái chỉ trả tròn 40kg và người nuôi chịu thiệt vì mất trọng lượng dê hơi dôi dư.

Ông L.T - một người nuôi dê ở huyện Châu Đức cho biết, gia đình vẫn còn gần 40 dê thịt quá lứa xuất chuồng chưa bán được. Theo chi phí hiện nay thì mỗi con dê sẽ  lỗ gần 1 triệu đồng chưa tính công nuôi.

Trước tình hình đó, nhiều hộ nuôi đang tìm cách tinh giảm chi phí. Nhiều hộ nuôi đã chuyển đổi thức ăn cho dê, thay vì cho dê ăn cám thì tận dụng các loại thức ăn có sẵn như lá cây, bắp, mít non. Nhiều  hộ nuôi cho biết do giá dê thấp quá nên cũng không bán, kiên trì giảm chi phí chờ giá tăng trở lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới nhiều ngành sản xuất nông nghiệp. Do vậy, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu nhu cầu thị trường, không nên tăng đàn ồ ạt mà chú ý tới việc nâng cao kỹ thuật và chất lượng trong quá trình nuôi, phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao, việc tận dụng các loại thức ăn lá cây có sẵn trong vườn như mít, bắp… để thay thế là những lựa chọn phù hợp để giảm chi phí trong thời điểm hiện nay.

Theo thống kê, hiện tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh vào khoảng 90.000 con, tăng khoảng 2,8% so với năm 2020. Những năm gần đây, mô hình này được nhiều người dân lựa chọn để phát triển kinh tế, khiến đàn dê tăng nhanh.

Được biết, nuôi dê là mô hình nông nghiệp có lợi nhuận tốt cho nông dân vì dễ nuôi, nguồn thức ăn đa dạng, dễ tìm kiếm. Khi thị trường tiêu thụ tốt, 1kg dê hơi có thể bán được với giá 130-140 ngàn đồng sẽ mang đến lợi nhuận tương đối khả quan 700-900 ngàn đồng/con cho các hộ nuôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn