MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo Bộ NNPTNT, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sẽ tăng trong các tháng còn lại năm 2018 do nhu cầu mua sắm nội thất, sửa chữa nhà cửa cuối năm tăng cao. Ảnh: Q.Hương

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn LDO | 20/08/2018 10:38

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

XK gỗ, thủy sản, gạo… tăng ấn tượng

“Điểm sáng” nổi bật trong bức tranh XK 7 tháng qua là các sản phẩm lâm nghiệp với tổng giá trị XK lâm sản chính đạt 5,025 tỉ USD, chiếm 22,6% tổng giá trị kim ngạch XK toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất siêu của lâm sản chính 7 tháng ước đạt 3,77 tỉ USD. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 78,5% tổng giá trị XK gỗ và sản phẩm gỗ. Ngoài ra, các thị trường khác như: Malaysia, Pháp, Australia cũng có giá trị XK gỗ tăng mạnh.

Với thủy sản, từ đầu năm đến nay, XK thủy sản đạt 4,63 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường XK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 53,5% tổng giá trị XK thủy sản. Nhiều thị trường có giá trị XK tăng mạnh với hai con số như: Hà Lan, Đức, Anh, Thái Lan và Trung Quốc...

7 tháng qua, XK gạo tăng khá ấn tượng: Trong 7 tháng qua, khối lượng XK gạo đạt 3,9 triệu tấn với gần 2 tỉ USD, tăng 12,2% về khối lượng và tăng 29,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Đối với mặt hàng rau quả, mặc dù sang năm 2018, sức “nóng” của XK rau quả có suy giảm, nhưng trong 7 tháng mặt hàng này đã mang về giá trị XK đạt 2,3 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tạo áp lực, nhưng không đáng ngại

Theo đánh giá của giới chuyên gia kinh tế, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với XK nông sản của Việt Nam. Việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng XK của Trung Quốc, các sản phẩm nông sản của Trung Quốc sẽ phải tìm thị trường thay thế. Bên cạnh đó, những mặt hàng nông sản không XK được, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tiêu thụ ở nội địa, khiến nhu cầu trong nước bão hòa, sẽ ảnh hưởng đến XK rau quả của Việt Nam sang quốc gia này. Ở chiều ngược lại, khi Trung Quốc đánh thuế bổ sung 25% đối với các nông sản XK của Mỹ như trái cây và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm… để tìm thị trường tiêu thụ, Mỹ sẽ nhắm tới thị trường trên 93 triệu dân là Việt Nam.

Ngoài ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, việc các nước nâng cao hàng rào bảo hộ sẽ ảnh hưởng đến XK nông sản của chúng ta. Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, mặc dù các Hiệp định thương mại tự do (FTA), thỏa thuận song phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc XK nông sản, nhưng sự gia tăng bảo hộ của các nước đối với sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc… việc đàm phán mở cửa thị trường cho các sản phẩn nông nghiệp của Việt Nam vào các thị trường gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, thì XK nông lâm thủy sản vẫn tiếp tục là trục chính trong tổng giá trị xuất siêu của Việt Nam năm 2018. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn