MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sớm nhân rộng mô hình "tuyến phố không tiền mặt" ở Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG LDO | 26/06/2023 14:52

Đắk Lắk - Việc cơ quan chức năng triển khai "Tuyến phố thanh toán không tiền mặt" ở đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột nhằm nâng cao tiện ích cho người tiêu dùng. Nhưng có ý kiến người dân cho rằng, cần có cơ chế quản lý, nhân rộng ra và đừng làm theo phong trào, dẫn đến không hiệu quả.

Từ cuối tháng 6.2023, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu triển khai "Tuyến phố thanh toán không tiền mặt" đầu tiên ở TP Buôn Ma Thuột.

Mục đích là nhằm thúc đẩy, khuyến khích, nâng cao tiện ích cho người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm, giao dịch thanh toán tại đô thị Buôn Ma Thuột. Đồng thời, tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn được trải nghiệm và tận hưởng các chính sách ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ để xây dựng thói quen chi trả, thanh toán không tiền mặt.

Một góc tuyến phố Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

Anh Hoàng Thanh Thanh (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) nhận định: Khi triển khai chương trình này sẽ giải quyết được những tình huống khó xử khi người mua hàng quên mang tiền mặt và tạo nên sự chuyên nghiệp trong cách thức kinh doanh của các cửa hàng.

Người dân sẽ tập được thói quen sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chỉ với một ly cà phê đến những mặt hàng xa xỉ phẩm như trang sức, áo quần đắt tiền, không chỉ trên tuyến phố này mà toàn bộ đô thị Buôn Ma Thuột trong tương lai gần.

Đơn cử, trong một lần anh Thanh uống cà phê ngay tại đường Phan Chu Trinh đã quên mang theo tiền mặt. Bà chủ quán loay hoay mãi mới tìm được số tài khoản ngân hàng cho anh Thanh chuyển khoản vì chưa tạo mã QR để cho khách thanh toán, số tiền cà phê chỉ vài chục nghìn đồng.

Anh Thanh nói: "Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, tuyến phố không thanh toán tiền mặt này hình thành nên không phải để cho có, mà phải hoạt động đúng theo mục đích của nó. Cơ quan chức năng cần theo dõi tình hình, sâu sát địa bàn để có cách duy trì, phát triển phù hợp, nếu không sẽ hoạt động thiếu hiệu quả và sẽ như làm theo phong trào.

Hiện chúng ta không thể áp đặt được việc người dân không dùng tiền mặt 100% nên cần có sự uyển chuyển, linh động theo từng thời điểm nhằm tạo nên thói quen thanh toán qua các nền tảng ví điện tử hoặc chuyển khoản trực tiếp trên internet banking".

Quét mã QR để thanh toán tại một quán cà phê. Ảnh: Bảo Trung

Một chủ cửa hàng trên tuyến phố Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, rất khó để thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân. Cửa hàng chỉ có thể khuyến khích người dân mua sản phẩm và cố gắng thanh toán bằng cách quét mã QR. Tuy nhiên, nếu khách yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt thì vẫn phải vui vẻ chấp nhận.

Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết: "Việc triển khai tuyến phố thanh toán không tiền mặt là hoạt động ý nghĩa, sát với thực tiễn và xu hướng của xã hội. TP Buôn Ma Thuột xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng xã hội số, công dân số. UBND thành phố sẽ đồng hành chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị trong việc triển khai tuyến phố thanh toán không tiền mặt.

Qua đó, địa phương sẽ sớm nhân rộng ra các tuyến đường có mật độ kinh doanh, thương mại dịch vụ lớn khác. Đặc biệt là triển khai những giải pháp về an toàn bảo mật, tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích, tích cực hưởng ứng việc kinh doanh, mua sắm không dùng tiền mặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn