MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh long trái vụ đã vào mùa thu hoạch nhưng giá rớt mạnh. Ảnh: Đ.H

Thanh long rớt giá chạm đáy, nông dân Bà Rịa- Vũng Tàu ngán ngẩm vì thua lỗ

Thành An LDO | 17/03/2022 11:48

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ giữa tháng 2.2022 đến nay, giá thanh long đã giảm mạnh trong khi chi phí phân bón cũng như nhân công tăng cao, khiến người trồng thanh long trái vụ trên địa bàn tỉnh thua lỗ.

Theo ghi nhận, thanh long ruột trắng đã giảm giá từ 12.000 đồng/kg còn 2.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ từ 18.000 đồng/kg giảm còn 8.000 đồng/kg. Trong khi đó, hiện nay chi phí phân bón tăng cao, nhân công cũng gia tăng do khan hiếm lao động làm nông tại các nhà vườn.

Theo các thương lái và chủ vườn, do hàng hóa bị ùn ứ tại cửa khẩu nên giá thanh long giảm mạnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thu (huyện Xuyên Mộc) có 5 sào thanh long ruột trắng cho biết, năng suất được khoảng 6 tấn thanh long với chi phí khoảng 40 triệu đồng, nhưng giá chỉ có 2.000 đến 3.000 đồng/kg thì cầm chắc thua lỗ.

"Sau Tết giá thanh long lên thì bà con cũng vui mừng, nhưng chẳng được bao lâu, và chưa kịp làm gì thì giá lại tuột xuống đáy", bà Thu thở dài.

Giá giảm sâu nhưng vẫn phải thu hoạch để bù phần nào chi phí. Ảnh: Đ.H

Ông Nguyễn Văn Miên - một chủ vườn có 2 ha thanh long cả ruột trắng và ruột đỏ cho biết, theo tính toán thì giá thanh long ruột trắng phải trên 10.000 đồng/kg và ruột đỏ phải trên 15.000 đồng/kg thì người trồng trái vụ mới có lãi. "Hiện giờ theo tôi biết thì 10 người trồng lỗ hết cả mười, không ai có lãi", ông Miên chia sẻ.

Ông Huỳnh Hữu Tấn - Chi hội Nông dân xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc cho biết, hội đã triển khai vận động bà con tiết kiệm chi phí quản lý, sản xuất trong điều kiện hiện nay. Vận động bà con cũng có thành lập những hội nhóm để chia sẻ, nắm bắt thông tin về thị trường, cũng như tìm các nguồn để hỗ trợ bà con nông dân.

Huyện Xuyên Mộc là địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất tỉnh với khoảng 300 ha. Một năm nông dân có 2 vụ thanh long, chính vụ vào mùa mưa và trái vụ vào mùa khô như hiện nay, với tổng sản lượng ước tính 6.000 tấn/năm. Nhưng có đến 80% sản lượng được xuất khẩu qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Đã có những hội thảo trong thời gian gần đây tìm cách tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho trái thanh long nhưng đến nay, vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Và giá cả thanh long vẫn rơi chạm đáy, nhà nông thua lỗ khi có hiện hiện tượng nghẽn, ùn ứ nông sản ở cửa khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn