MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thương lái thu mua mít ruột đỏ. Ảnh: Nguyên Anh

Thương lái mua hơn 1 triệu đồng/trái mít ruột đỏ ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH LDO | 20/03/2024 14:33

Kiên Giang - Bà con nông dân xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao) rất phấn khởi khi xuất bán loại mít ruột đỏ với giá giá 85.000 đồng/kg, thu lợi nhuận rất cao.

Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch giống mít Indonesia (người dân quen gọi là mít ruột đỏ).

Chị Nguyễn Pha Luyên - người dân địa phương - cho biết, hiện tại chị canh tác khoảng 2,4ha, xen canh nhiều loại cây ăn trái như mít, khóm, bòn bon, măng cụt, dâu. Trong đó có 3.000 cây mít thái; riêng 1.500 cây mít ruột đỏ đang cho trái vụ đầu khoảng 400 cây.

Chị Luyên bộc bạch: “Lúc trước trồng lúa nhưng không hiệu quả nên tôi đổi qua cây ăn trái thấy đạt hơn. Hiện nay giá thu mua các loại trái cây khá cao bà con mình thấy rất phấn khởi tuy nhiên không biết thời gian sắp tới sẽ tăng giảm ra sao thị trường cũng khó biết”.

Chị Luyên cho hay, mít thái được thu mua giá dao động khoảng 38.000 đồng/kg, còn mít ruột đỏ là 85.000 đồng/kg. Mỗi trái mít ruột đỏ loại 1 nặng khoảng 15kg, tính ra 1 trái thì bà con bán hơn 1 triệu đồng.

Bà con trồng mít cũng chia sẻ, mít trồng khoảng hơn 1 năm là bắt đầu cho trái. Hiện người dân trồng xen canh nhiều loại chứ không ồ ạt trồng 1 loại, đề phòng nếu tập trung 1 loại dễ bị rớt giá, ùn ứ. Ngoài ra, chi phí đầu tư trồng tiêu cũng như kĩ thuật, công chăm sóc thì tốn nhiều và công phu hơn so với trồng mít.

Anh N.V.T - thương lái thu mua - cho hay: “Chỗ tôi thu mua mít ruột đỏ chở về Tiền Giang sau đó sẽ đóng bao bì xuất đi Trung Quốc. Hiện mít đỏ có giá cao thu mua bao nhiêu cũng hết”.

Ông Danh Tơ - cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Quao - cho biết, trước đây huyện có quy hoạch đề án trồng tiêu, tuy nhiên thời gian gần đây tiêu rớt giá nên các hộ dân đã tự chuyển đổi sang trồng mít trên nền đất trồng tiêu trước đó.

"Khu trồng tiêu trên địa bàn là khoảng 250ha. Hiện nay 1 số bà con phá tiêu trồng xen vào mít, sầu riêng, cây ăn trái khác. Mít thì các hộ cũng trồng khoảng gần 2 năm nay", ông Tơ cho hay.

Ngành nông nghiệp cũng nắm tình hình giá cả, thực hiện chương trình cải tạo và chăm sóc mô hình trồng cây ăn trái bằng cách sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh, nâng cao hiệu quả mô hình, tăng thu nhập cho nông dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn