MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Đìu hiu thị trường đồ cúng ông Công ông Táo

Ngọc Lê LDO | 04/02/2021 11:14

Ngày 4.2, tức 23 tháng Chạp, chợ Thiếc (Quận 11) tình hình thị trường đồ cúng ông Công ông Táo khá đìu hiu.

Chợ Thiếc (Quận 11) hay còn được người dân TPHCM gọi là chợ “cõi âm” vì có nhiều cửa hàng bán đồ vàng mã nằm san sát nhau. Khác với mọi năm người mua kẻ bán tấp nập chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo và dịp Tết nguyên đán sắp tới thì năm nay khu vực chợ này chỉ lác đác vài người.

Không còn cảnh chen chúc người dân tới chợ Thiếc mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo như mọi năm. Ảnh: Ngọc Lê

Các tiệm bán đồ cúng ở đây bày rất nhiều loại hàng mã và cả đồ trang trí lấn chiếm luôn cả lòng đường. Theo ông Lý Quốc, chủ một hàng đồ cúng ở chợ, giá cả hầu hết mặt hàng đều không tăng.

"Nguồn hàng năm nay dồi dào, mẫu mã đa dạng, với nhiều chất liệu mới như vải nhung, nhựa. Dịch bùng phát mạnh cận Tết nên lượng người mua vàng mã đúng ngày ông Công ông Táo có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn không bằng mọi năm" - Ông Quốc cho hay.

Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo tại đây dao động từ 35.000-200.000 đồng/bộ tùy chất liệu và kích cỡ; quần áo từ 10.000-25.000 đồng/bộ; ngựa từ 20.000-80.000 đồng/con tùy loại; tiền vàng, thỏi vàng Thần tài có giá khoảng 25.000 đồng... Ngoài ra, khu vực này còn có những món đồ cúng công nghệ, trang sức như iPad, iPhone, vòng vàng, đồng hồ, mắt kính... có giá từ 50.000-150.000 đồng.

Đồ cúng ông Công ông Táo thưa thớt người mua. Ảnh: Ngọc Lê

Tại chợ Thiếc cũng bán nhiều loại bánh cúng như bánh in, bánh tổ, bánh đường được tạo hình với màu sắc bắt mắt. Trong đó, bánh tổ có giá từ 15.000-20.000 đồng/cái, bánh đường 80.000 đồng/cái.

Bà Linh - chủ một cửa tiệm bán vàng mã tại chợ cho biết, mọi năm đến ngày 23 tháng Chạp, người dân chuẩn bị sẵn đồ cúng rục rịch trước 2 tuần, năm nay thì bà ngồi cả buổi nhưng lượng khách chỉ lai rai, đến đúng ngày khách mới bắt đầu tăng nhẹ.

Theo nhiều tiểu thương, ngoài lo ngại dịch COVID-19, việc đốt vàng mã cũng được nhiều người dân hạn chế. Vì khi đốt vàng mã không chỉ gây ra sự lãng phí mà còn ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy nổ trong dịp cuối năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn