MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê LDO | 06/01/2021 19:00

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

This browser does not support the video element.

Dạo quanh những tuyến đường Thành Thái (Quận 10), Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Mai Chí Thọ (Quận 2)..., rất nhiều cửa hàng, điểm bán đã bày bán đủ các chậu cây, hoa cảnh trưng bày dịp Tết với đa dạng loại kích cỡ, kiểu dáng và giá tiền.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại tuyến đường Thành Thái (Quận 10), những mặt hàng như cúc mâm xôi, lan hồ điệp, dừa cạn... được trưng bày phía trước các cửa hàng bán cây cảnh.

Cúc mâm xôi trưng bày dịp Tết được bán khắp các cửa hàng cây cảnh ở TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Chị Đinh Thị Bích Vân (chủ cửa hàng hoa Hải Vân) trên đường Thành Thái cho biết, so với mọi năm, lượng hoa tại cửa hàng chị nhập vào giảm một nửa. Hiện tại, cửa hàng chị Vân chỉ trưng bày một số mẫu hoa, cây cảnh Tết để khách hàng tham khảo.

"Không dám xuống tiền để nhập hoa về nhiều như mọi năm, năm nay vì ảnh hưởng dịch COVID-19, sợ nhập về nhiều khách không mua. Hiện tại cửa hàng chỉ nhập hoa số lượng ít và theo đơn đặt của những khách quen" - chị Vân cho hay.

Hiện giá cúc mâm xôi dao động từ 100.000-120.000 đồng/chậu (tùy kích cỡ), hoa dừa cạn 120.000-150.000 đồng/chậu..., một số loại cây trưng bày ở phân khúc cao như quất có giá từ 500.000-4.000.000 đồng/cây (tùy loại), bưởi Diễn với tuổi đời cao, có giá giao động từ 17 - 20 triệu đồng, cây nhỏ, tuổi đời thấp có giá giao động từ 5 - 9 triệu đồng,...

Những mẫu cây bonsai mini được bày bán với mức giá từ 250.00-300.000 đồng/cây. Ảnh: Ngọc Lê

Theo chị Nguyễn Thị Kim Chi (chủ cửa hàng hoa Mai) trên đường Mai Chí Thọ (Quận 2), hiện các đơn đặt hàng đã bắt đầu tăng từ sau Tết Dương lịch, dù vậy so với mọi năm, số lượng đơn hàng năm nay vẫn thấp hơn.

"Giá các loại hoa, cây cảnh cũng giảm từ 10-20% so với năm ngoái. Hoa hiện được nhập về từ Mỹ Tho (Tiền Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp), Đà Lạt và một số nhà vườn tại TPHCM. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám đặt hàng về nhiều như mọi năm, chỉ nhập đủ để bán và trưng bày cho khách chọn" - chị Kim Chi cho biết.

Một số chủ kinh doanh cũng cho biết, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, một số nhà vườn đã không trồng được hoa kịp phục vụ dịp Tết Nguyên đán, dự báo một số mặt hàng giá sẽ tăng cao vào dịp sát Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn