MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ

HẠ MÂY LDO | 15/07/2021 16:23

Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng giá mạnh và có sự chênh lệch giữa các siêu thị, cửa hàng với điểm bán lẻ ngoài thị trường TPHCM.

Vì có việc bận nên chị Lê Thị Phương sống tại quận Gò Vấp không thể đi siêu thị mua hàng vào buổi sáng. Ghé một siêu thị trên đường Phan Văn Trị vào đầu giờ chiều, chị Phương phải xếp hàng thêm 30 phút mới vào được siêu thị. Tuy nhiên, vào trong đã hết sạch trứng, chị Phương lại phải ghé một cửa hàng tạp hoá cạnh siêu thị để mua trứng với mức giá khá đắt đỏ.

"Hiện một số cửa hàng bán trứng ở quận Gò Vấp đều bán với giá từ 41.000 - 50.000 đồng/vỉ 10 trứng. Trong khi đó tại siêu thị mặt hàng này có giá bình ổn nhưng luôn hết nên tôi đành phải mua ở ngoài" - chị Lê Thị Phương cho hay.

Mặt hàng trứng tại các siêu thị thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng. Ảnh: H.M

Theo khảo sát của Lao Động ngày 15.7, tại các cửa hàng, siêu thị bán hàng bình ổn, trứng gà có giá 26.000 đồng/vỉ 10 trứng, trứng vịt 31.000 đồng/vỉ 10 trứng. Như vậy, hiện giá trứng ở ngoài chợ đang tăng gấp đôi so với hàng bình ổn trong siêu thị.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do những ngày gần đây, ở các siêu thị tại TPHCM người dân đều tập trung đi mua sắm dự trữ hàng hoá cho những ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Điều này đã khiến một số mặt hàng khan hiếm cục bộ.

Bên cạnh đó, ở một số siêu thị trên địa bàn TPHCM đã xảy ra tình trạng, nhiều cá nhân vào siêu thị gom hàng ra ngoài bán giá gấp đôi, gấp ba, đặc biệt là mặt hàng trứng gà.

Để ngăn chặn tình trạng này, các hệ thống siêu thị như Co.op Mart, MM Mega Market, Emart... cũng đã hạn chế mỗi khách chỉ được mua tối đa 2 - 3 vỉ trứng để tránh tình trạng mua gom trứng bán kiếm lời dẫn tới tình trạng thiếu hàng cục bộ, khách vào sau không mua được hàng.

Các siêu thị đã phải để thông báo tới khách hàng khi mua trứng. Ảnh: H.M

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Thanh Hùng - Phó giám đốc Công ty CP Ba Huân cho biết trong những ngày gần đây, lượng hàng cung cấp của công ty cho siêu thị vẫn ổn định, khoảng 1 triệu quả trứng/ngày, gấp đôi số lượng hàng so với trước dịch.

"Nguồn hàng tại công ty luôn dồi dào để cung ứng cho thị trường, giá bán trứng từ công ty tới các siêu thị vẫn luôn ổn định, không hề có chuyện tăng giá. Việc giá bị đẩy lên cao ở tại chợ, điểm bán tự phát có thể là do tiểu thương lợi dụng kéo giá lên” - Phó giám đốc Công ty CP Ba Huân khẳng định.

Trước đó, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, giá cả tại các kênh mua sắm hiện đại khá ổn định, không có hiện tượng nâng giá.

"Tuy nhiên, đã có trường hợp một số cá nhân vào những hệ thống cung ứng này để gom hàng với số lượng lớn bất thường và được lực lượng chức năng nhắc nhở. Đối với những người không hợp tác sẽ mời cơ quan quản lý thị trường đến xử lý. Hiện tại, phía Sở cũng đã phối hợp với cơ quan quản lý thị trường để kiểm soát giá cả" - ông Nguyễn Nguyên Phương cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn