MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vàng tăng giá, người mua vẫn ùn ùn đổ đi mua trước ngày vía Thần Tài

Khương Duy - Minh Ánh LDO | 20/02/2021 20:42
Nhiều người dân đổ đi mua vàng trước ngày vía Thần Tài khiến nhiều không khí mua bán tại các tiệm vàng, trang sức trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp.
Ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết) năm nay rơi vào Chủ Nhật ngày 21.2. Ghi nhận tại phố vàng Trần Nhân Tông từ chiều nay (20.2), không khí mua sắm đã tấp nập.
Chị Trương Thị Phương (Cầu Giấy - Hà Nội) - một người dân mua vàng chia sẻ: “Đầu năm tôi muốn mua một chút cầu may. Tôi đi mua sớm vì sợ đông, nhưng không ngờ hôm nay đã đông như vậy. Giữ khoảng cách thì khó vì đông như vậy mình giữ với người khác thì họ cũng tiến tới chỗ của mình“.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các công ty kinh doanh vàng bạc truyền thống lâu năm đã chủ động triển khai phương án để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong “ngày lễ ngành vàng” lớn nhất trong năm.
“Mặc dù năm vừa qua kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 nhưng từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết) nhiều người đã đi mua vàng để đón ngày vía Thần Tài. Nhiều người dân cho rằng mua vàng lấy may, cầu tài đắc lộc để qua 01 năm khó khăn, dịch bệnh”, chị Hồng Trang, Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân của Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại một cơ sở của Tập đoàn vàng bạc Phú Quý trên tuyến “phố vàng” Trần Nhân Tông, dù lượng khách đổ về đông nhưng cơ sở này cử hàng chục người tham gia công tác phòng dịch.
Hoạt động đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, nhắc nhở khách giữ khoảng cách, đánh dấu vị trí đứng của từng khách hàng... được chuẩn bị và áp dụng trong suốt nhiều ngày qua.
Bên cạnh đó được biết năm nay, các doanh nghiệp cũng cho biết đã đẩy mạnh áp dụng hình thức bán hàng online trong ngày vía Thần Tài để góp phần hạn chế tụ tập đông người, tránh lây nhiễm COVID-19.
Cũng giống nhiều đơn vị kinh doanh khác, lượng khách đổ về các cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu những ngày gần đây rất đông. Theo ghi nhận thực tế tại 3 cửa hàng trên đường Trần Nhân Tông và Cầu Giấy của đơn vị này, tình trạng không giữ khoảng cách vẫn diễn ra thường xuyên.
Đặc biệt vào giờ cao điểm, khách hàng ra vào quán vô cùng nhốn nháo, không thực hiện giữ khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ. Vách ngăn trở nên “vô dụng” vì khách mua quá đông.
Để phòng chống dịch, thành phố Hà Nội đã có nhiều quyết định mạnh mẽ như tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê... Người dân khi tham gia mua vàng đầu năm nên tự ý thức, chủ động thực hiện thông điệp 5k của Bộ Y tế, tránh tụ tập đông người, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn