MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện chợ đầu mối Hóc Môn vẫn bị phong tỏa. Ảnh: HC

Vì sao chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) vẫn chưa hoạt động lại?

Huân Cao LDO | 25/07/2021 11:33

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) được cơ quan chức năng xác định làm điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa để giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hiện nay. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng bị phong tỏa, đến nay, chợ vẫn tiếp tục đóng cửa và chưa xác định được ngày hoạt động trở lại.

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Đặc biệt, chợ đầu mối này cung cấp hơn 1/2 lượng thịt heo cho thị trường toàn thành phố. Chính vì vậy, việc chợ bị đóng cửa gần một tháng qua để phòng chống dịch, đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung thịt heo cũng như rau củ quả, trái cây cho thị trường thành phố.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tính đến sáng 25.7, chợ đầu mối Hóc Môn vẫn đang bị phong tỏa, các tuyến đường ra vào chợ đều có chốt kiểm soát dịch của cơ quan chức năng. Bên trong chợ, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chợ sẽ đi vào hoạt động trong một vài ngày tới.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lý do chợ chưa đưa vào hoạt động trở lại là do tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Hóc Môn vẫn đang diến biễn phức tạp, nên chưa thể xác định được ngày mở cửa hoạt động trở lại.

Các lối dẫn vào chợ đầu mối Hóc Môn đều bị chốt chặn. Ảnh: HC

Theo ông Dũng, ngày 24.7, ông có tham dự cuộc họp do UBND TPHCM tổ chức để khảo sát công tác phòng chống dịch và phương án tổ chức trạm trung chuyển hàng hóa tại 3 chợ đầu mối là Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức. Về phía chợ đầu mối Hóc Môn, đã chuẩn bị đầy đủ phương án khi chợ hoạt động trở lại, đồng thời dịch bệnh tại chợ cũng đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, hiện các khu vực xung quanh chợ, tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, nên cơ quan chức năng chưa thể thống nhất ngày cụ thể để đưa chợ vào hoạt động trở lại.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, việc xác định phương án ngày giờ hoạt động trở lại tại chợ đầu mối Hóc Môn là chợ này quyết định.

Dọc tuyến Quốc lộ 22 gần chợ đầu mối không còn cảnh buôn bán chợ tạm như lúc chợ vừa đóng cửa. Ảnh: HC

Tại buổi khảo sát công tác phòng chống dịch và nghiên cứu phương án mở điểm tập kết, trung chuyển tại các chợ đầu mối, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hiện chợ đầu mối Thủ Đức đã thực hiện điểm trung chuyển. Thành phố đã có văn bản chỉ đạo huyện Hóc Môn xem xét sớm thực hiện điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, trong khi đó chợ Bình Điền đã xây dựng kế hoạch này.

Cũng tại buổi khảo sát, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho hay, qua khảo sát 3 chợ đầu mối đều có địa điểm để đáp ứng nhu cầu mở điểm tập kết, vì vậy TPHCM cần xem xét sớm mở điểm tập kết trong điều kiện an toàn dịch bệnh nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống siêu thị, cửa hàng.

Việc mở lại 3 chợ đầu mối làm điểm trung chuyển, tập kết không chỉ có ý nghĩa tăng nguồn cung thực phẩm cho TPHCM, mà còn hỗ trợ giải quyết nguồn nông sản đang ùn ứ tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn