MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giông bão ở Canada ngày 21.5. Ảnh: Twitter

11 người chết vì giông bão, tỉnh ở Canada ban bố tình trạng khẩn cấp

Hồng Hạnh LDO | 24/05/2022 13:35
Một cơn bão mạnh đổ bộ vào các tỉnh miền Nam Canada cuối tuần qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 11 người thiệt mạng cho đến nay. Giới chức các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo cảnh sát Ontario, 9 người thiệt mạng đã do cây đổ trên toàn tỉnh vào các ngày 21-22.5. Người thứ 10 chết do thuyền bị lật trên sông Ottawa gần Masson-Angers, tỉnh Quebec. Đến ngày 23.5, cảnh sát Peterborough (Ontario) xác nhận thêm một người đàn ông 61 tuổi thiệt mạng do cây đổ ở Lakefield.

“Có lẽ chúng tôi đếm những ngôi nhà không bị thiệt hại còn dễ dàng hơn những ngôi nhà bị thiệt hại” - Cảnh sát trưởng đội cứu hoả thành phố Clarence-Rockland (Ontario) nói khi đang khảo sát đống đổ nát ở Hammond, Ontario hôm 23.5.

Khu vực Ontario đã bị cơn bão tàn phá nặng nề, một số ngôi nhà chỉ còn là đống gỗ ngổn ngang, đường dây điện bị đứt và mạng viễn thông bị tê liệt. Trên các con phố, la liệt cây cối gãy đổ, bật gốc và các mảnh vỡ, theo CTV News.

Một số thành phố, thị trấn ở phía Đông Ontario đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Cư dân của Hammond, cô Mijanou Guibord, tận mắt chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của cơn bão khiến ngôi nhà mới tinh cô mua bị phá huỷ.

Đường phố tan hoang sau cơn bão hôm 21.5 ở Canada. Ảnh: Twitter
“Tôi đang ngồi trong phòng khách với con chó của mình thì nhìn thấy mái nhà tôn màu đỏ bay trên trời. Tôi lôi con chó và chạy xuống cầu thang. Tất cả các cửa sổ bị vỡ tan tành. Tôi hét lên ‘cứu tôi’ từ tầng hầm và người hàng xóm đã đạp cửa xông vào. Toàn bộ ngôi nhà của tôi bị phá huỷ. Chiếc xe vẫn còn ở trong đó”. 

Anh Dominic Couture, người hàng xóm đến giải cứu cô Guibord, kể rằng ngôi nhà của anh chỉ bị một vết lõm lớn ở bên hông, nhưng chiếc xe bán tải đã bị nát bét. 

“Xe tải của tôi đỗ trước cửa nhà và tôi nghĩ nó đã bay ra phía sau. Đó là một chiếc Dodge Ram và nó đã bị phá huỷ hoàn toàn” – anh Couture nói.

Hiện chưa rõ các khu vực này mất bao lâu để khắc phục hậu quả. Các nhà cung cấp điện cảnh báo có thể mất vài ngày để khôi phục hoàn toàn nguồn điện. Công ty điện Hydro One báo cáo khoảng 185.000 khách hàng vẫn bị mất điện đến chiều 24.5 (theo giờ địa phương), trước đó hơn 380.000 khách hàng đã được khôi phục điện.

Hội đồng trường học quận Ottawa-Carleton (Ontario) thông báo tất cả các trường học và nhà trẻ sẽ đóng cửa vào ngày 24.5 do lo ngại về hậu quả của cơn bão.

Ít nhất 10 người thiệt mạng vì cây đổ do giông bão ở Canada. Ảnh: AFP
Tại tỉnh Quebec, chỉ trong vài giờ, nhiều ngôi nhà bị bão vùi dập, cột điện gãy đổ, các toà tháp bị lật, cây cối bật gốc và các mái tôn bị thổi bay.

Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã phát đi cảnh báo cho người dân về cơn bão, nhưng do nó hình thành và di chuyển nhanh khiến nhiều người mất cảnh giác.

Giới chức Canada cho biết cơn bão gây thiệt hại nặng hơn đáng kể so với Bão Băng Bắc Mỹ năm 1998 và các trận lốc xoáy năm 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn