MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhu cầu vàng ở Ấn Độ dự kiến tăng cao trong năm 2022. Ảnh: AFP

Bất chấp giá vàng tăng cao, cơn sốt mua vàng lan khắp Ấn Độ

Ngọc Vân LDO | 07/01/2022 10:13

Bất chấp giá vàng tăng cao, Ấn Độ đã nhập khẩu 1.050 tấn vàng trị giá 55,7 tỉ USD vào năm 2021, cao hơn gấp đôi so với năm 2020.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong năm ngoái đã vượt qua mức cao được ghi nhận vào năm 2011. Tờ Busines Standard lý giải câu chuyện đằng sau cơn sốt vàng ở Ấn Độ.

Người Ấn Độ sẽ còn mua vàng nhiều hơn trong năm nay, vì nhu cầu bị dồn nén báo hiệu một thời kỳ bán hàng mạnh mẽ. Đây là phát hiện chính trong báo cáo gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới "Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu vàng của Ấn Độ".

Báo cáo cho biết nhập khẩu vàng vẫn mạnh và nhu cầu bán lẻ dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ trên toàn quốc.

Ấn Độ đã chi kỷ lục 55,7 tỉ USD để nhập khẩu vàng vào năm 2021, gấp đôi so với năm 2020. Hóa đơn nhập khẩu vàng năm 2021 cũng vượt qua mức cao trước đó là 53,9 tỉ USD vào năm 2011. Những thời điểm vàng giảm giá và nhu cầu tổ chức đám cưới bị dồn nén mạnh vào tháng 10 năm ngoái được cho là những nguyên nhân khiến lượng mua vàng tăng mạnh.

“Thu nhập tăng là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy nhu cầu vàng dài hạn. Điều này cho thấy khi nền kinh tế Ấn Độ phát triển, nhu cầu đối với vàng sẽ tăng lên” - báo cáo nêu rõ.

Nhu cầu vàng ở Ấn Độ tăng cao. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, sự sụt giảm số lượng việc làm, đặc biệt là việc làm được trả lương và chỉ số tâm lý tiêu dùng kém có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bán vàng ở Ấn Độ. Đây là thời điểm mà biến thể Omicron đang gia tăng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các yếu tố như mức tiêu thụ vàng mạnh mẽ của Ấn Độ vào năm 2021, dự báo giá vàng tăng trong bối cảnh đại dịch, lo lắng lạm phát và đồng USD mạnh lên, chắc chắn có thể thúc đẩy nhu cầu mua vàng trong năm nay ở Ấn Độ.

Dữ liệu gần đây cũng cho thấy, kể từ khi đại dịch gây ra suy thoái, nhu cầu đối với vàng đang gia tăng ở Ấn Độ.

Năm 2020, nhu cầu vàng ở mức 450 tấn. Nhưng trong 9 tháng đầu năm 2021, tiêu thụ vàng của Ấn Độ ở mức 360 tấn, chủ yếu do nhu cầu về đồ trang sức. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, dự báo tiêu thụ vàng cuối năm 2021 là 600 tấn.

Điều đáng chú ý là một số hộ gia đình Ấn Độ coi vàng là một khoản đầu tư quan trọng, coi nó như một hàng rào chống lại lạm phát. Vàng thường được dùng làm của hồi môn cho cô dâu Ấn Độ.

Vì vậy, đại dịch và tất cả những bất ổn liên quan thực sự có thể làm tăng nhu cầu vàng ở Ấn Độ. Nhiều điều sẽ được biết đến trong mùa cưới bắt đầu từ ngày 15.1 trên khắp Ấn Độ.

Theo ông Sudheesh Nambiath, người đứng đầu Trung tâm Chính sách Vàng Ấn Độ tại IIM Ahmedabad, bất cứ khi nào thị trường chứng khoán Ấn Độ hoạt động tốt, nhu cầu về vàng cũng tăng theo.

"Chúng ta nên kỳ vọng một năm nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó có thể không phải là một năm kỷ lục. Nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron và liệu chúng ta có lại chứng kiến ​​chu kỳ đóng cửa và giới nghiêm hay không" - ông Nambiath nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn