MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Saint Petersburg, Nga ngày 25.6.2022. Ảnh: Kremlin

Belarus cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa, cảnh báo đáp trả

Song Minh LDO | 03/07/2022 16:06
Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa vào Belarus, cảnh báo sẽ đáp trả.

Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina khiêu khích Belarus, nói rằng quân đội Belarus đã đánh chặn tên lửa phóng từ Ukraina, cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức trước bất kỳ cuộc tấn công nào của kẻ thù.

Hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus dẫn lời Tổng thống Lukashenko nói hôm 2.7: “Chúng tôi đang bị khiêu khích. Khoảng ba ngày trước, Ukraina đã cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự ở Belarus. Hệ thống phòng không Pantsir của chúng tôi đã đánh chặn tất cả các tên lửa do lực lượng Ukraina bắn ra”.

Tuyên bố của Tổng thống Lukashenko được đưa ra một tuần sau khi Ukraina cho biết tên lửa đã tấn công khu vực biên giới Belarus - nước đồng minh lâu năm của Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Belarus phủ nhận mọi liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, đồng thời nhắc lại rằng không có binh sĩ nào của Belarus tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

“Như tôi đã nói hơn một năm trước, chúng tôi không có ý định chiến đấu ở Ukraina” - nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh. “Chúng tôi sẽ chỉ chiến đấu trong một trường hợp. Nếu các vị… vào đất của chúng tôi, sát hại người dân chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đáp trả” - ông Lukashenko nói thêm, cảnh báo sẽ trả đũa “các trung tâm ra quyết định” của các thủ đô phương Tây trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào Belarus.

“Đừng động vào chúng tôi và chúng tôi sẽ không động vào các vị” - ông Lukashenko cảnh báo.

Theo phương Tây, Belarus đã hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina bằng cách đóng vai trò như một căn cứ hậu phương cho các lực lượng của Mátxcơva. Quân đội Nga đã vượt qua biên giới Belarus để tiến vào Ukraina khi định chiếm thủ đô Kiev.

Belarus phụ thuộc nhiều vào Nga về quân sự và kinh tế. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, Mátxcơva sẽ cung cấp tên lửa Iskander-M có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Minsk “trong những tháng tới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn