MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Belarus trưng cầu dân ý, có thể mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

Khánh Minh LDO | 28/02/2022 10:00

Cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus ngày 27.2 thông qua đề xuất từ ​​bỏ quy chế phi hạt nhân hóa.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus hôm 27.2 đã thông qua hiến pháp mới từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa.

Về mặt lý thuyết, động thái này có thể cho phép Nga đặt vũ khí hạt nhân trên đất Belarus lần đầu tiên kể từ khi nước này từ bỏ chúng sau khi Liên Xô sụp đổ. Theo RIA Novosti, kết quả trưng cầu dân ý sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày công bố chính thức.

Cũng trong ngày 27.2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết: “Nếu phương Tây chuyển vũ khí hạt nhân cho Ba Lan hoặc Lithuania, tới biên giới của chúng tôi, thì tôi sẽ nói với Nga trả lại các vũ khí hạt nhân mà chúng tôi đã từ bỏ mà không có bất kỳ điều kiện nào”.

Theo RIA, người đứng đầu ủy ban bầu cử trung ương Belarus, Igor Karpenko, cho biết 65,16% công dân đã bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý.

Con số này cũng được công bố trên tờ The Kyiv Independent, trích dẫn rằng 65,16% công dân được cho là ủng hộ những sửa đổi hiến pháp này.

Phương Tây tuyên bố không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn