MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cử tri chờ bỏ phiếu ở Mesa, Arizona, trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3.11.2020. Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Biden kiện tiểu bang ở Mỹ

Song Minh LDO | 06/07/2022 09:50
Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 5.7 kiện tiểu bang Arizona, cáo buộc bang này vi phạm luật liên bang khi yêu cầu chứng minh quyền công dân để bầu cử tổng thống.

Theo luật liên bang Mỹ, bỏ phiếu với tư cách không phải là công dân là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp lập luận rằng việc yêu cầu bằng chứng về quốc tịch là "bất hợp pháp và không cần thiết" - tờ Wall Street Journal đưa tin.

Luật của bang Arizona - do Thống đốc Đảng Cộng hòa Doug Ducey ký ban hành vào tháng 3 - sẽ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ chứng minh quyền công dân, chẳng hạn như giấy phép lái xe của tiểu bang hoặc thẻ căn cước, trước khi bỏ phiếu. Giới chức bang sẽ từ chối các đơn đăng ký không xuất trình bằng chứng về quyền công dân. Luật sẽ áp dụng hồi tố cho những cử tri đã đăng ký.

Vụ kiện của chính phủ cáo buộc rằng những hạn chế này vi phạm Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia và Đạo luật Quyền Công dân.

“Bằng việc thông qua đạo luật này, bang Arizona đã áp đặt các yêu cầu bất hợp pháp và không cần thiết có thể chặn các cử tri đủ điều kiện đăng ký cho một số cuộc bầu cử liên bang nhất định” - bà Kristen Clarke, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về quyền công dân, cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù bỏ phiếu với tư cách không phải là công dân Mỹ là bất hợp pháp, nhưng không có tiểu bang nào thực sự yêu cầu bằng chứng. Thay vào đó, các cử tri phải cam kết rằng sẽ bị trừng phạt nếu khai man. Các tòa án liên bang trước đây đã ngăn chặn nỗ lực của nhiều bang yêu cầu bằng chứng về quyền công dân thay vì lời tuyên thệ này.

Thống đốc Ducey mô tả luật này là "cách tiếp cận cân bằng nhằm tôn vinh lịch sử của Arizona trong việc bỏ phiếu dễ dàng mà không bị mất đi tính bảo mật trong các cuộc bầu cử”. Theo văn phòng của ông Ducey, việc ký dự luật là cần thiết, vì hơn 11.600 người đã bỏ phiếu ở Arizona vào năm 2020 mà không cung cấp bằng chứng về quyền công dân, trong khi chỉ riêng ở quận Maricopa - nơi ông Joe Biden giành được 45.000 phiếu bầu - hiện có hơn 13.000 cử tri chưa bao giờ cung cấp bằng chứng này trong khi đăng ký.

Khoảng 15 thành phố, bao gồm cả New York và San Francisco, đã cho phép những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương kể từ tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, luật của New York kể từ đó đã bị hủy bỏ bởi một tòa án tiểu bang.

Vụ kiện hôm 5.7 diễn ra sau các hành động tương tự của Bộ Tư pháp năm ngoái kiện bang Texas và Georgia về các khía cạnh của luật bỏ phiếu ở những bang này.

“Vụ kiện phản ánh cam kết sâu sắc của chúng tôi trong việc sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ quyền bầu cử của tất cả người Mỹ và đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe trong nền dân chủ của chúng tôi” - bà Clarke nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn