MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên trong nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraina. Ảnh chụp màn hình

Công nhân Chernobyl được rời đi sau 600 giờ trong nhà máy

Thanh Hà LDO | 21/03/2022 21:40
Một số công nhân nhà máy hạt nhân Chernobyl đã được phép về nhà vào ngày 20.3, sau khoảng 600 giờ tại cơ sở hạt nhân bị Nga kiểm soát trong chiến sự Ukraina.

Nhà máy hạt nhân Chernobyl thông báo trên Facebook rằng, 64 người đã được về nhà sau khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và duy trì mức độ an toàn thích hợp cho Chernobyl. Những nhân viên rời khỏi Chernobyl được thay thế bằng 46 "tình nguyện viên-nhân viên". 

Khoảng 300 người đã ở trong nhà máy hạt nhân Chernobyl kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, bắt đầu vào ngày 24.2, theo The Washington Post.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi gọi việc nhân viên trong nhà máy được phép rời đi là "một diễn biến tích cực". "Họ đã ở đó quá lâu. Tôi thực sự hy vọng rằng những nhân viên còn lại từ ca làm việc này cũng có thể sớm được luân chuyển" - ông nói. 

Đầu tháng 3, nguồn điện đã được khôi phục trở lại nhà máy Chernobyl sau khi mất điện. 

Có tổng số 15 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động trên khắp Ukraina. Việc duy trì an toàn của các cơ sở hạt nhân và khu vực xung quanh của những cơ sở này trở thành mối quan tâm đặc biệt trong bối cảnh chiến sự. 

Gần một tháng chiến sự Ukraina, khoảng 10 triệu người Ukraina đã phải rời bỏ nhà cửa và đang phải di tản trong nước hoặc tị nạn ra nước ngoài. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn