Báo cáo hàng năm của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) ước tính 1.918.030 người Mỹ sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tương đương với 5.250 trường hợp mới được phát hiện mỗi ngày. Con số này tăng so với khoảng 1,8 triệu trường hợp mới có khả năng xảy ra vào năm 2021.
Cả hai số liệu - gồm cả các trường hợp mắc và tử vong - đều là ước tính cao nhất do ACS đưa ra ít nhất là kể từ năm 2007.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, những người bỏ lỡ tầm soát ung thư và các cuộc hẹn với bác sĩ do đại dịch COVID-19 có thể khiến tỉ lệ ung thư tăng cao trong những năm tới.
Tiến sĩ Rebecca Siegel - một nhà dịch tễ học tại Hiệp hội Ung thư Mỹ và là đồng tác giả của báo cáo - nói với ABC News, các ước tính được thực hiện dựa trên dữ liệu đầy đủ - chỉ có sẵn cho đến năm 2018 đối với các trường hợp mắc và năm 2019 đối với các trường hợp tử vong.
"Chúng tôi hoàn toàn đoán trước được rằng đại dịch sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ ung thư, vì sự chậm trễ trong việc khám sàng lọc và chẩn đoán do các cơ sở chăm sóc sức khỏe bị đóng cửa, nhưng chúng tôi chưa thể tính đến điều này", Rebecca Siegel cho hay.
Bà hy vọng các báo cáo trong tương lai có thể sẽ phản ánh những tác động của đại dịch.