MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau 6 tháng không lương

Song Minh LDO | 12/01/2022 07:45
Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau nhiều tháng không được trả lương. Ông là đại sứ được chính quyền cũ bổ nhiệm.

RT đưa tin, đại sứ của chính quyền Afghanistan cũ tại Trung Quốc đã tuyên bố từ chức, báo hiệu việc một quan chức Taliban sắp tiếp quản sứ mệnh.

Việc từ chức đã được cựu Đại sứ Javid Ahmad Qaem thông báo trong một tuyên bố ngắn gọn trên Twitter hôm 10.1.

Nhà ngoại giao Javid Ahmad Qaem cũng chia sẻ một số bức ảnh chia tay.

“Kết thúc một trách nhiệm danh dự: Tôi đã nghỉ việc với tư cách là Đại sứ. Thật vinh dự khi được đại diện cho Afghanistan và người dân của tôi. Có nhiều lý do, cá nhân và nghề nghiệp, nhưng tôi không muốn đề cập ở đây. Tôi đã bàn giao mọi việc suôn sẻ trong biên bản bàn giao” - nhà ngoại giao nói.

Ông Javid Ahmad Qaem cũng đăng một "biên bản bàn giao" đề ngày 1.1.2022, liệt kê các quỹ và thiết bị còn lại tại đại sứ quán. Đại sứ quán đã không có kinh phí trong 6 tháng qua, chỉ còn lại khoảng 100.000 USD trong tài khoản, theo biên bản bàn giao. Phái đoàn cũng có 5 chiếc ôtô - hai chiếc trong số đó chỉ để làm phế liệu - với chìa khóa được đặt tại văn phòng của đại sứ. Tất cả nhân viên địa phương đã được trả lương cho đến ngày 20.1, sau đó công việc của họ “hoàn thành”.

Biên bản bàn giao cũng báo hiệu một đại sứ mới sắp tiếp quản phái đoàn. Ông Qaem không tiết lộ danh tính của người kế nhiệm, chỉ nói tên là “Ông Sadaat”.

Nhiều người trong phái đoàn ngoại giao đã rời khỏi vị trí của họ, và đại sứ quán dự kiến ​​sẽ trống vào thời điểm ông Sadaat đến. Chưa rõ khi nào người đứng đầu phái đoàn mới sẽ nhận nhiệm vụ.

“Các nhà ngoại giao được Cộng hòa Afghanistan giao nhiệm vụ không muốn tiếp tục sau ngày 15.8.2021. Vì vậy, nhiều người trong số họ đã nghỉ việc và rời Trung Quốc. Tôi tin rằng khi người mới được chỉ định, ông Sadaat, đến Bắc Kinh, sẽ không còn nhà ngoại giao nào khác” - biên bản viết.

Hàng chục cơ quan đại diện ngoại giao của Afghanistan đã bị bỏ lại sau khi chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani do Mỹ hậu thuẫn sụp đổ và Taliban thành lập chính phủ mới vào tháng 8 năm ngoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn