MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore năm 2019. Ảnh: AFP

Đối thoại Shangri-La trao đổi về ổn định khu vực

Hải Anh LDO | 09/06/2022 10:08
Ổn định khu vực sẽ nằm trong chương trình nghị sự Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tổ chức tại Singapore trong tuần này. 

Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) ra thông cáo ngày 9.6 cho biết, tổng số 42 quốc gia, 37 đại biểu cấp bộ và hơn 30 quan chức quốc phòng cấp cao, bao gồm cả lãnh đạo lực lượng quốc phòng và các học giả nổi tiếng sẽ tham dự. 

Hội nghị thượng đỉnh an ninh cấp cao ở Singapore đã tổ chức lại sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, Channel News Asia lưu ý. Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức sẽ diễn ra từ 10 đến 12.6.

Được thành lập năm 2002, Đối thoại Shangri-La được coi là hội nghị quốc phòng và an ninh hàng đầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày đầu tiên của cuộc đối thoại, trong khi Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ chủ trì tiệc tối 11.6 tại Istana. 

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ bảy vào ngày 12.6 về chủ đề Những ý tưởng mới để đảm bảo ổn định khu vực.

Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore sẽ chủ trì các cuộc thảo luận bàn tròn vào ngày 11 và 12.6. Bên lề đối thoại, ông cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với bộ trưởng và quan chức cấp cao từ các quốc gia khác. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn