MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Donbass tố Ukraina triển khai trái phép vũ khí gần khu vực xung đột

Khánh Minh LDO | 03/01/2022 17:03
Phát ngôn viên lực lượng dân quân Lugansk - Ivan Filipenko - cáo buộc quân đội Ukraina tiếp tục triển khai trái phép vũ khí và thiết bị quân sự tại các khu định cư gần đường liên lạc.

Trong một cuộc họp tóm tắt tình hình mặt trận hôm 2.1, phát ngôn viên Filipenko chỉ ra rằng, mặc dù không có vi phạm nào về lệnh ngừng bắn được báo cáo trong 24 giờ qua, quân đội Ukraina "vẫn tiếp tục triển khai vũ khí và thiết bị quân sự tại các khu định cư dưới sự kiểm soát của Ukraina", vi phạm các thỏa thuận cấm vũ khí ở các khu định cư gần chiến tuyến - Sputnik đưa tin.

Filipenko cũng báo cáo rằng, các lực lượng Ukraina đã triển khai một hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến di động để ngăn chặn các kênh điều khiển và điều hướng được sử dụng bởi máy bay không người lái của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) - tổ chức có nhiệm vụ giám sát tình hình trên mặt đất.

Tình báo của Lugansk cũng phát hiện sự hiện diện của các nhà báo từ Kênh 5 của Ukraina và ICTV trong khu vực xung đột, theo đó các phương tiện truyền thông làm việc cùng với các sĩ quan từ các lực lượng vũ trang Ukraina để “chuẩn bị các video dàn dựng thỏa hiệp với lực lượng dân quân” - theo người phát ngôn Filipenko.

Cư dân địa phương tại khu định cư Valuyskoye do quân đội Ukraina kiểm soát trước đây đã báo cáo về việc các tiểu đoàn và thiết bị tiếp quản trường làng.

“Việc Kiev sử dụng một trường trung học ở làng Valuyskoye để triển khai trụ sở của đơn vị chiến đấu và điểm kiểm soát hỏa lực cho pháo binh Ukraina là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và luật nhân đạo quốc tế” - Filipenko nói.

Cuộc xung đột ở Donbass - gồm Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraina - bắt đầu vào mùa xuân năm 2014 sau cuộc đảo chính vào tháng 2.2014 ở Kiev. Cuộc chiến đã dẫn đến cái chết của 31.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương và hơn 2,5 triệu cư dân phải di dời.

Vào tháng 2.2015, nhóm liên lạc Bộ Tứ Normandy gồm Ukraina, Nga, Đức và Pháp đã đàm phán một thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Minsk của Belarus.

Thỏa thuận đã đóng băng giai đoạn nóng của cuộc xung đột, mặc dù lệnh ngừng bắn đôi khi bị vi phạm. Giai đoạn chính trị của thỏa thuận hòa bình Minsk - yêu cầu Kiev cung cấp cho Donbass quyền tự chủ rộng rãi để đổi lấy sự tái hòa nhập hòa bình của khu vực với Ukraina - đã không được thực hiện trong bối cảnh các chính phủ kế tiếp của đất nước phản đối gay gắt.

Vào giữa năm 2020, các bên đã nhất trí thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung để cố gắng đảm bảo sự ổn định của lệnh ngừng bắn, trong đó có lệnh cấm hoàn toàn việc triển khai vũ khí trong và gần các khu vực đông dân cư, đồng thời cấm mọi hoạt động tấn công, do thám và phá hoại của cả hai bên. Các biện pháp cũng bao gồm cấm sử dụng máy bay không người lái.

Vào mùa xuân năm 2021 và một lần nữa vào mùa thu, dân quân Donbass bày tỏ lo ngại rằng, các lực lượng Kiev có thể sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột dân sự ở miền Đông Ukraina bằng vũ lực. 

Trong nhiều tháng qua, Kiev và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga đang dồn quân ở biên giới Ukraina. Mátxcơva bác bỏ mọi cáo buộc, song Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng Nga sẽ "thực hiện tất cả biện pháp cần thiết" để bảo vệ hàng trăm nghìn cư dân Donbass đã được nhập quốc tịch Nga, đồng thời khẳng định Mátxcơva tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực "để giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn