MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Ảnh: Kremlin/Sputnik

Donetsk và Lugansk phê chuẩn hiệp ước với Nga

Ngọc Vân LDO | 22/02/2022 18:32
Các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Nga, chính thức mở cửa để nhận hỗ trợ quân sự và tài chính.

RT đưa tin, trong các tuyên bố được đưa ra đồng thời vào ngày 22.2, quốc hội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tuyên bố rằng, quyết định phê chuẩn "Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên bang Nga" đã được cả hai quốc hội nhất trí thông qua.

Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, trong đó ông nói: "Tôi cho rằng cần phải đưa ra quyết định mà lẽ ra phải được đưa ra từ lâu là ngay lập tức công nhận cả hai là các quốc gia có chủ quyền".

Quốc hội Nga sẽ xem xét các hiệp ước trong ngày 22.2 và một ủy ban của quốc hội về các vấn đề quốc tế đã khuyến nghị phê chuẩn các hiệp ước này. 

Tuần trước, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga bỏ phiếu về việc công nhận nền độc lập của Donetsk và Lugansk, với 351 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 1 phiếu trắng.

Theo các điều khoản của một sắc lệnh riêng biệt do Tổng thống Putin ký hôm 21.2, các lực lượng vũ trang Nga đã được chỉ thị bắt đầu "hoạt động gìn giữ hòa bình" trên lãnh thổ của hai nước cộng hòa ở Donbass, do nhận được yêu cầu hỗ trợ quân sự từ các nhà lãnh đạo của họ.

This browser does not support the video element.

Người dân Donetsk ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập. Video: Ria Novosti

Các nhà lãnh đạo của hai nước cộng hòa ly khai và giới chức Kiev đã cáo buộc nhau thực hiện các cuộc pháo kích dữ dội dọc theo đường liên lạc trong vài ngày. Tuần trước, Donetsk và Lugansk thông báo bắt đầu sơ tán dân thường sang Nga, trong bối cảnh những gì họ tuyên bố là tình trạng thù địch tăng đột biến, và đã ra lệnh tổng động viên để sẵn sàng chiến đấu nếu xảy ra xung đột.

Ukraina bác bỏ cáo buộc chuẩn bị tấn công. Ông Aleksey Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina, tuyên bố rằng "có nỗ lực nhằm khiêu khích lực lượng của chúng tôi" và quân đội Kiev "chỉ nổ súng nếu tính mạng của các quân nhân bị đe dọa".

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba trước đó cũng đã cảnh báo rằng việc Mátxcơva khẳng định quyền tự trị của các nước cộng hòa Donbass sẽ làm suy yếu các hiệp định hòa bình hiện có, được ký kết tại thủ đô Belarus vào năm 2014. “Nếu một quyết định được đưa ra… Nga sẽ thực sự rút khỏi các thỏa thuận Minsk với tất cả các hậu quả đi kèm” - ông Dmitry Kuleba cho biết vào đầu tháng này. 

Tuy nhiên, trong bài phát biểu toàn quốc hôm 21.2, Tổng thống Putin tuyên bố Ukraina đã từ bỏ thỏa thuận Minsk và “không quan tâm đến các giải pháp hòa bình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn