MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt Nga cung cấp cho EU dự kiến giảm kỷ lục trong 3 năm nữa. Ảnh chụp màn hình

Dự báo thời điểm khí đốt Nga giao cho EU giảm sâu kỷ lục

Hải Anh LDO | 06/07/2022 11:18
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo lượng khí đốt Nga giao cho Liên minh Châu Âu (EU) sẽ giảm hơn một nửa vào năm 2025.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định, nguồn cung khí đốt của Nga sang EU sẽ giảm hơn một nửa trong 3 năm tới, RT đưa tin.

“Theo dự báo của chúng tôi, nguồn cung qua đường ống của Nga cho Liên minh Châu Âu sẽ giảm hơn 55% vào năm 2025 so với mức năm 2021, trong đó Nga đáp ứng 20% ​​nhu cầu khí đốt của EU" - báo cáo Thị trường Khí đốt mới nhất của IEA cho hay. 

“Thị phần khí đốt Nga trong nhu cầu khí đốt của EU dự kiến giảm xuống chỉ còn 25% vào năm 2022 - mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ" - Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông tin thêm. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế chỉ ra, cam kết của Liên minh Châu Âu về việc loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt Nga, nhà cung cấp lớn nhất trong lịch sử của khối, đang gây ra “hệ lụy toàn cầu”.

Hệ thống đường ống khí đốt tại trạm tiếp nhận thuộc đường ống Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh chụp màn hình

Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, từ năm 2009 đến năm 2019, thị phần khí đốt Nga (bao gồm cả LNG) trong tổng nhu cầu của EU đã tăng từ 30% lên 47%. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt Nga khiến nhu cầu LNG của EU tăng cao, dẫn đến “thị trường toàn cầu đặc biệt khan hiếm". 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính, tiêu thụ khí đốt toàn cầu sẽ giảm nhẹ trong năm nay nhưng sau đó sẽ tăng trung bình 0,8% mỗi năm cho đến năm 2025 trong bối cảnh giá cả tăng cao và lo ngại về gián đoạn nguồn cung hơn nữa.

Việc Gazprom cắt giảm nguồn cung cho một số quốc gia thành viên EU vào đầu năm nay do những nước này không chấp thuận thanh toán bằng đồng rúp cũng là yếu tố góp phần tăng thêm bất ổn định trên thị trường khí đốt toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn