MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bể chứa dầu ở Gelsenkirchen, Đức, ngày 2.3.2022. Ảnh: AFP/Getty

Đức cảnh báo kinh tế "tắc tử" nếu cấm dầu khí Nga

Song Minh LDO | 09/03/2022 15:58
Ngoại trưởng Đức cảnh báo cấm nhập khẩu dầu khí Nga sẽ khiến kinh tế Đức "tắc tử".

Đức phụ thuộc vào năng lượng của Nga và sẽ không theo chân Mỹ và Anh trong việc cấm nhập khẩu - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố.

Bà Baerbock cho biết hôm 8.3 rằng nước Đức sẽ "không thể hoạt động" nếu không có dầu nhập khẩu của Nga. Trong khi Mỹ và Anh thông báo sẽ ngừng mua dầu của Nga, thì Đức lại không thể làm như vậy.

“Một phần ba lượng dầu nhập khẩu của chúng ta đến từ Nga. Nếu chúng ta ngăn chặn nhập khẩu ngay lập tức thì ngày mai chúng ta sẽ không thể hoạt động gì ở Đức được nữa" - bà Baerbock nói với kênh video của tờ báo Đức Bild.

Ngoại trưởng cho hay, Berlin đang cố gắng làm mọi việc có thể để ngăn chặn cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraina.

Bà Baerbock là một thành viên của Đảng Xanh và là người ủng hộ việc dừng hoạt động ba nhà máy hạt nhân còn lại của Đức, dự kiến ​​đóng cửa vào cuối năm nay. Bà Baerbock cũng phản đối việc chứng nhận đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga-Đức vài tháng trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công quân sự ở Ukraina. Khi xung đột công khai bắt đầu vào ngày 24.2, chính phủ liên minh của bà đã nhanh chóng đóng băng chứng nhận đường ống này.

Tuy nhiên, chính phủ Đức đã tìm cách hãm lại mọi biện pháp trừng phạt đối với năng lượng của Nga. Hôm 7.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ra tuyên bố mô tả dầu và khí đốt của Nga là “thiết yếu” đối với an ninh năng lượng của Châu Âu.

“Hiện tại, nguồn cung cấp năng lượng cho hệ thống sưởi, giao thông, cung cấp điện và sản xuất công nghiệp của Châu Âu không thể được đảm bảo bằng bất kỳ cách nào khác ngoài việc nhập khẩu từ Nga. Do đó, nó có tầm quan trọng thiết yếu đối với việc cung cấp các dịch vụ công và cuộc sống hàng ngày của công dân chúng ta” - tuyên bố viết.

Ngoài việc phụ thuộc vào Nga 1/3 lượng dầu nhập khẩu, Đức còn mua của Nga hơn một nửa tổng nguồn cung cấp khí đốt.

Do đó, theo RT, lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga ở Đức ít khả thi hơn ở Mỹ hoặc Anh - hai nước ban hành lệnh cấm hôm 8.3. Anh cấm nhập khẩu dầu, trong khi Mỹ cấm cả dầu và khí đốt Nga. Tuy nhiên, cả hai quốc gia chỉ chiếm khoảng 8% lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Anh nhập khẩu 4% nguồn cung khí đốt từ Nga, còn Mỹ không nhập khí đốt Nga.

Sự phụ thuộc kép của Đức là thực tế cho thấy việc quốc gia này thúc đẩy năng lượng xanh đã không mang lại kết quả như mong muốn. Các nhà máy than đã được khởi động lại vào năm ngoái do không có đủ gió để cung cấp năng lượng cho các cối xay gió. Và thậm chí trước khi giá năng lượng tăng vọt như hiện nay do các lệnh trừng phạt và sự bất ổn của thị trường vì chiến sự Ukraina, giá điện của Đức đã cao nhất thế giới và đang tăng.

Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên EU, Đức cuối cùng có thể sẽ không còn sử dụng nhiên liệu của Nga. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm 8.3 thông báo rằng EU sẽ giảm 2/3 nhu cầu đối với khí đốt của Nga trước cuối năm nay và loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch của Nga trước năm 2030.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn