MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo CDU Friedrich Merz đã dự báo về tình hình EU khi thiếu khí đốt. Ảnh chụp màn hình

Đức dự báo viễn cảnh không mong muốn ở EU khi đoạn tuyệt khí đốt Nga

Hải Anh LDO | 06/07/2022 07:28
EU có thể bất đồng về việc phân phối khí đốt, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt đang hiển hiện, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức cảnh báo đầu tuần này. 

Chính phủ Đức nên công bố “một bộ chính sách cụ thể” phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) sau khi chính thức khởi động “giai đoạn báo động” của kế hoạch khí đốt khẩn cấp 2 tuần trước, lãnh đạo CDU Friedrich Merz nhận định. 

Chia sẻ với tờ Neue Osnabrucker Zeitung, ông Merz chỉ ra: "Ví dụ, có thể sẽ có xung đột đáng kể về phân phối trong EU, như đã xảy ra vào năm 2015 và 2016 với cuộc khủng hoảng người tị nạn". Cuộc khủng hoảng tị nạn mà ông đề cập là dòng người xin tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi đến Châu Âu trong khoảng thời gian đó. 

Lãnh đạo CDU cảnh báo, không nên đưa ra lời kêu gọi chấm dứt ngay nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. “Chúng ta không nên tạo ra những kịch bản như vậy thông qua các tuyên bố công khai. Nếu Nga tuân theo hợp đồng hiện hành, việc giao khí đốt sẽ tiếp tục sau khi bảo trì" - ông nói. 

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 trên biển Baltic vào tháng trước do không nhận được thiết bị mà công ty của Đức mang đi sửa chữa ở Canada và bị kẹt lại theo lệnh trừng phạt Nga. Ngoài ra, từ 11.7, đường ống khí đốt này sẽ bị dừng 10 ngày để bảo trì thường niên. 

Phát biểu của lãnh đạo CDU Merz được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cơ quan quản lý điện và khí đốt của nước này cho biết, Đức không thể phụ thuộc lâu vào nguồn dự trữ khí đốt sẵn có. 

Quốc kỳ Đức bên ngoài tòa nhà Reichstag. Ảnh chụp màn hình

“Nếu cạn kiệt khí đốt Nga và có một mùa đông ấm áp, thì khối lượng dự trữ hiện tại, bao gồm cả khí đốt mà chúng ta phải chuyển cho các nước Châu Âu khác, có thể sẽ đủ trong 1-2 tháng” - người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức Klaus Muller chia sẻ với Funke Mediengruppe.

Hồi tháng 3, EU đã đưa ra kế hoạch loại bỏ dần khí đốt Nga vào năm 2030 để ứng phó sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina. 

Trong khi đó, các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Đức nhiều lần cảnh báo, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga, sẽ bị ảnh hưởng mạnh nếu dòng khí đốt từ Nga bị cắt đứt ngay.

“Đó là một trường hợp khẩn cấp thực sự. Toàn bộ các ngành công nghiệp có nguy cơ sụp đổ vĩnh viễn vì tắc nghẽn khí đốt: Nhôm, thủy tinh, công nghiệp hóa chất” - Yasmin Fahimi, người đứng đầu Liên hiệp Công đoàn Đức, nói với tờ Bild am Sonntag. 

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck trước đó cảnh báo, tình trạng thiếu khí đốt sẽ dẫn tới thất nghiệp hàng loạt và mức sống giảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn