MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức gánh hậu quả thảm khốc nếu cắt khí đốt Nga

Hải Anh LDO | 16/05/2022 11:11

Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt có thể buộc các công ty Đức phải đóng cửa. 

Theo Siegfried Russwurm, Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp lớn nhất của Đức BDI, việc ngừng khí đốt Nga sẽ có ảnh hưởng thảm khốc với nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

“Hậu quả của việc cắt nguồn cung khí đốt Nga sẽ rất thảm khốc” - ông nói với tờ Bild am Sonntag vào cuối tuần qua. 

Ông Russwurm nói thêm rằng việc cắt khí đốt Nga sẽ tước đi nhiên liệu của các doanh nghiệp ở Đức, buộc các doanh nghiệp phải đóng dây chuyền sản xuất.

“Trong tình huống này nhiều công ty sẽ bị cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt. Trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ buộc phải ngừng sản xuất, một số doanh nghiệp có thể không bao giờ bắt đầu lại được nữa” - ông cảnh báo.

Đức tin rằng Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt do các lệnh trừng phạt áp đặt với Nga và việc Đức cung cấp vũ khí cho Ukraina. Đầu tuần trước, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, Berlin vẫn chưa sẵn sàng cho lệnh cấm vận hoàn toàn với khí đốt Nga.

Ngày 11.5, Nga áp đặt các lệnh trừng phạt với các công ty con của Gazprom ở Châu Âu bao gồm Gazprom Germania, một doanh nghiệp kinh doanh, lưu trữ và truyền tải năng lượng mà Đức tiếp quản vào tháng trước để đảm bảo nguồn cung cấp. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA, Vemex, Wingas và EuRoPol GAZ.

Trước đó, Ukraina đã chặn dòng khí đốt Nga tới Châu Âu qua lãnh thổ nước này. Khí đốt của Nga trước đây được vận chuyển liên tục qua các đường ống trên khắp Ukraina dù căng thẳng giữa hai nước.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn