MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

Khánh Minh LDO | 06/05/2022 07:33

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraina là nước quyết định liệu có dỡ bỏ và khi nào lệnh cấm vận của EU với Nga được dỡ bỏ.

Ngày 5.5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiết lộ rằng Ukraina sẽ quyết định cho Đức - và có thể cho cả EU và Mỹ - về việc trừng phạt Nga.

RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo tự do Stern có trụ sở tại Hamburg, Thủ tướng Scholz lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “hình dung ra một nền hòa bình mà ông ấy sẽ có thể ra lệnh cho những người đứng đầu Ukraina, nhưng thay vào đó ông ấy sẽ phải đạt được một thỏa thuận với Ukraina”.

“Chúng tôi sẽ chỉ có thể và sẵn sàng rút lại các lệnh trừng phạt của mình theo thỏa thuận với Ukraina. Tôi không nghĩ rằng nhiều người trong Điện Kremlin đã hiểu được điều đó. Điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Nga” - Thủ tướng Scholz nói thêm.

Trong trường hợp cụ thể này, không rõ “chúng tôi” mà ông Scholz nói có nghĩa là Đức hay Liên minh Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, trong một đoạn khác của cuộc phỏng vấn, ông Scholz khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của ông, nước Đức sẽ luôn di chuyển “trong (một) đoàn xe” với các đồng minh.

Thủ tướng Scholz cũng nói rằng Đức và các đối tác đã “cố vấn và hỗ trợ Ukraina, kể cả về mặt ngoại giao”, nhưng không thể và sẽ không đưa ra quyết định cho Kiev về số phận của Ukraina.

“Đó là việc của Ukraina. Chỉ có tổng thống, quốc hội và công dân của họ mới có thể ký kết một thỏa thuận với Nga” - Thủ tướng Đức nói.

Ông Scholz ghi nhận sự ủng hộ của phương Tây đối với Kiev vì điều mà ông mô tả là Ukraina “có thể duy trì kháng cự với Nga lâu hơn nhiều so với những gì ông Putin tính toán”, nhưng lưu ý rằng Đức và các nước khác như “đi trên dây” trong khi vừa ủng hộ Ukraina vừa phải tránh “một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Scholz dường như có lúc xác định mục tiêu của phương Tây trong cuộc xung đột là “cứu sống, chấm dứt chiến tranh, tái thiết Ukraina và đảm bảo chủ quyền”, nhưng sau đó đồng ý với người phỏng vấn rằng “Nga không được thắng, Ukraina không được thua”.

Những bình luận của Thủ tướng Scholz được đưa ra trong bối cảnh có một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Berlin và Kiev, xuất phát từ việc Ukraina không chào đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Tổng thống Steinmeier được cho là định thăm Ukraina vào giữa tháng 4, nhưng đã không thực hiện chuyến đi. Trong khi ông Steinmeier chỉ nói rằng ông dường như "không được hoan nghênh" ở Kiev, các tờ báo lá cải của Đức trích dẫn các quan chức Ukraina giấu tên nói tổng thống Đức quá thân thiết với Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 5.5, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã mời cả Thủ tướng Scholz và Tổng thống Steinmeier đến thăm Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn