MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức tuyên bố lập trường về dầu khí Nga

Song Minh LDO | 03/05/2022 10:18
Đức sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga của Châu Âu và sẽ không để Mátxcơva "tống tiền" khi thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Phát biểu với CNN hôm 2.5, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner cho biết, Đức sẽ đồng ý với bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm vào Nga. “Đức sẵn sàng cho các lệnh trừng phạt mới, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ" - ông Lindner nói.

Liên minh Châu Âu đã đồng ý loại bỏ dần việc nhập khẩu than của Nga như một phần của làn sóng trừng phạt thứ 5 áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina. Tuy nhiên, EU khó đạt được sự đồng thuận về việc cấm vận dầu mỏ của Nga mặc dù đã có nhiều tuần đàm phán. Ngày 1.5, Reuters đưa tin, Hungary một lần nữa nhắc lại việc phản đối lệnh cấm vận dầu mỏ Nga.

Bộ trưởng Lindner cho hay, ông không muốn suy đoán về việc một số quốc gia thành viên EU, chẳng hạn như Hungary, sẽ phải được miễn trừ hoặc đứng ngoài lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ông nói thêm: “Tôi có thể đảm bảo rằng Đức sẵn sàng giảm nhập khẩu dầu, chúng tôi biết những nước khác đang xem xét câu hỏi này một cách cẩn thận".

Năm ngoái, Nga cung cấp khoảng 27% lượng dầu nhập khẩu của EU, 40% lượng khí đốt tự nhiên của Châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU đã hứa sẽ cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga tới 66% trong năm nay và chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năm 2027.

Bộ trưởng Lindner nói: “Chúng tôi đã chuẩn tinh thần để ít phụ thuộc hơn vào nhập khẩu năng lượng của Nga. Chúng tôi có thể giảm nhập khẩu, bắt đầu với than, sau đó là dầu. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để độc lập khỏi khí đốt của Nga, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục, vì vậy cuối cùng chúng tôi sẽ hoàn toàn độc lập khỏi Nga".

Tuần trước, Nga cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu khách hàng ở các nước "không thân thiện" phải mở hai tài khoản tại ngân hàng Gazprombank - một tài khoản bằng euro hoặc USD và tài khoản thứ hai bằng đồng rúp, từ đó sẽ thực hiện thanh toán tiền khí đốt.

Phần lớn các hợp đồng của Gazprom với các khách hàng Châu Âu quy định thanh toán bằng đồng euro hoặc USD. Tối hậu thư của Điện Kremlin liên quan đến các khoản thanh toán bằng đồng rúp bị Châu Âu coi là hành động "tống tiền".

Bộ trưởng Lindner cho biết, ông mong muốn các công ty Đức tuân theo các điều khoản trong hợp đồng, yêu cầu thanh toán bằng euro hoặc USD.

"Đức không thể bị tống tiền, chúng tôi biết có sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đó là một thực tế. Chúng tôi cần thời gian để giảm bớt sự phụ thuộc này" - ông Lindner nói với CNN.

Đức đã giảm nhập khẩu khí đốt của Nga xuống còn 35% từ mức 55% trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, nhưng cho biết cần tiếp tục mua từ Mátxcơva ít nhất cho đến năm sau để tránh suy thoái sâu.

Nhà phân phối khí đốt Uniper của Đức nói rằng, không thể đối phó với việc không có khí đốt của Nga trong ngắn hạn, bởi điều đó sẽ gây ra những hậu quả đáng kể cho nền kinh tế Đức.

Ngân hàng Trung ương Đức tuần trước cho hay, việc dừng nhập khẩu đột ngột sẽ đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái sâu. Theo phân tích của 5 viện kinh tế hàng đầu ở Đức, khoảng 550.000 việc làm và 6,5% sản lượng kinh tế hàng năm có thể bị mất trong năm nay và năm sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn