MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

EU đã sử dụng hết các biện pháp trừng phạt Nga

Khánh Minh LDO | 11/03/2022 09:19
Đại diện EU cho biết đã hết sạch các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga.

Cao uỷ về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU Josep Borrell nói rằng Brussels đã đạt đến ngưỡng về những gì có thể được thực hiện để gây hại cho nền kinh tế Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Pháp Franceinfo hôm 10.3, ông Borrell cho hay, EU đã sử dụng tất cả các biện pháp trừng phạt có thể có đối với Nga để đối phó với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina.

“Tất nhiên, người ta luôn có thể tiến xa hơn, nhưng chúng tôi đã đạt đến giới hạn của những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể” - ông Borrell nói.

Cao uỷ EU làm rõ rằng ông đang đề cập đến các lệnh trừng phạt lớn khiến đồng rúp Nga mất giá tới 40%. Ông giải thích: “Đây là những biện pháp trừng phạt rất nặng nề sẽ tạo ra gánh nặng cho nền kinh tế Nga".

Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao là biện pháp trừng phạt đau đớn nhất đối với nền kinh tế Nga.

Vào ngày 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraina để bảo vệ các nước cộng hòa ly khai ở Donbass mới được Mátxcơva công nhận sau khi tách khỏi Kiev vào năm 2014.

Đáp lại, các nước phương Tây, bao gồm EU, Anh, Mỹ, Canada và các nước khác đã áp dụng hoặc mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt cá nhân và lĩnh vực, đặc biệt nhắm vào khoản nợ có chủ quyền của Nga và lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Các biện pháp cũng đánh vào lĩnh vực hàng hải của Nga, áp đặt các hạn chế đối với 160 nhà lập pháp Duma Quốc gia và doanh nhân Nga, cũng như cá nhân Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Một số ngân hàng Nga đã bị ngắt khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, trong khi các doanh nghiệp quốc tế bắt đầu rút khỏi Nga hoặc ngừng bán hàng cho nước này.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Franceinfo, ông Borrell cảnh báo rằng Châu Âu phải làm những gì có thể để “tránh leo thang chiến tranh”. Ông Borrell tuyên bố, Châu Âu "chắc chắn" sẽ giao vũ khí và thiết bị quốc phòng cho Ukraina chừng nào cuộc đụng độ quân sự với Nga còn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng EU phải thận trọng để “tránh chiến tranh với Nga” vì điều đó sẽ châm ngòi cho “chiến tranh thế giới thứ ba”.

Trong phát biểu của mình với hãng thông tấn Pháp, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cáo buộc quân đội Nga “ném bom có ​​hệ thống vào các thành phố của Ukraina” và rằng Nga sẽ phải trả lời về những hành vi này.

Trong khi EU tìm cách trừng phạt tài chính Nga vì cuộc xung đột ở Ukraina, ông Borrell thận trọng về khả năng Châu Âu cấm vận khí đốt và dầu của Nga, cho rằng đây là một quyết định “khó khăn” đối với khối, vì khối này hiện đang nhập khẩu lượng lớn dầu khí Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn