MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua

EU nói chỉ Trung Quốc mới hòa giải được Nga-Ukraina, Bắc Kinh hồi đáp

Ngọc Vân LDO | 06/03/2022 12:48
Bắc Kinh lên tiếng sau khi EU tuyên bố chỉ Trung Quốc mới có thể làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraina.

Chỉ Trung Quốc mới có thể hoà giải

Cao uỷ chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc Trung Quốc làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraina.

"Không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi (Châu Âu) không thể là người hòa giải, điều đó rõ ràng… Và cũng không thể là Mỹ. Còn ai vào đây nữa? Đó phải là Trung Quốc, tôi tin tưởng vào điều đó” - ông Borrell nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo của Tây Ban Nha.

Nhưng ông Borrell thừa nhận rằng không có kế hoạch chắc chắn nào của các bên tham chiến và những người ủng hộ cho việc Trung Quốc làm trung gian.

"Chúng tôi chưa yêu cầu điều đó và họ (Trung Quốc) cũng chưa" - ông Borrell nói.

Cao uỷ EU Josep Borrell phát biểu trước giới báo giới trước cuộc họp tại Brussels, Bỉ, ngày 4.3.2022. Ảnh: AFP

Cao uỷ chính sách đối ngoại EU cũng bảo vệ việc Châu Âu chuyển vũ khí tới vùng chiến sự và áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga. Ông nói các biện pháp này là hoàn toàn cần thiết, bất kể các nỗ lực ngoại giao đồng thời để giải quyết xung đột.

"Các lô hàng vũ khí cho phép người Ukraina tự vệ, có vị thế tốt hơn để đàm phán và nếu có thể đạt được một lệnh ngừng bắn" - cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha và cựu Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Borrell cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Và sau đó, ngoại giao phải đóng vai trò của mình”, và ở đây Trung Quốc “phải đóng một vai trò nào đó”.

Phản hồi của Trung Quốc

Trước nhận xét của quan chức EU về vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc "mà các cường quốc phương Tây không thể thực hiện được", người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại EU cho biết Trung Quốc khuyến khích các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina, cũng như các cuộc đối thoại bình đẳng giữa Mỹ, NATO, EU và Nga trong việc giải quyết các xung đột đã tích tụ nhiều năm.

Trong tuyên bố ngày 5.3, Phái đoàn Trung Quốc tại EU bày tỏ quan ngại về diễn biến của tình hình ở Ukraina, và hy vọng có thể chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt. Trung Quốc hy vọng tình hình trên thực địa có thể giảm nhiệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của dân thường, đồng thời tránh xảy ra khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại EU cho biết: "Tình hình ở Ukraina đã phát triển đến mức chúng tôi không muốn thấy. Nó liên quan đến các vấn đề phức tạp và Trung Quốc luôn đưa ra các quyết định và chính sách của mình dựa trên lẽ phải trái của vấn đề. Chúng tôi tin rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, tất cả các bên liên quan cần tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình".

Người dân Ukraina trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev, ngày 25.2.2022. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có thể giúp đạt được một giải pháp chính trị và xoa dịu tình hình ở Ukraina, nhưng phản đối bất kỳ hành động nào không có lợi cho việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, mà thay vào đó là đổ dầu vào lửa.

Người phát ngôn nói thêm rằng các bên liên quan nên tìm cách xây dựng một cơ chế an ninh Châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững phù hợp với nguyên tắc an ninh không thể chia cắt.

Trong cuộc điện đàm ngày 5.3 với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng khẳng định, cuộc khủng hoảng Ukraina chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có thể giúp xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy một giải pháp chính trị.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai trong vòng hai tuần của Ngoại trưởng Mỹ-Trung về chiến sự Nga-Ukraina. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn một phần hôm 5.3 để cho phép người dân sử dụng hành lang nhân đạo ra khỏi các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraina, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn