MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàn Quốc nghi Triều Tiên bắn tên lửa thất bại

Hải Anh LDO | 16/03/2022 11:20

Triều Tiên đã bắn một hỏa lực không xác định ngày 16.3 nhưng thất bại ngay sau khi phóng, quân đội Hàn Quốc cho biết. 

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu trong thông cáo ngày 16.3 rằng, tên lửa được bắn từ một sân bay bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. "Có phỏng đoán rằng tên lửa đã thất bại ngay sau khi phóng", tuyên bố cho biết.

Sân bay là nơi diễn ra một số vụ phóng gần đây, trong đó có 2 vụ phóng mà Mỹ và Hàn Quốc cho biết là thử nghiệm hệ thống ICBM mới vào ngày 27.2 và ngày 5.3. Triều Tiên cho hay những cuộc thử nghiệm đó là để phát triển các thành phần của một vệ tinh do thám.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản gọi hỏa lực mà Triều Tiên phóng nghi là tên lửa đạn đạo. 

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở tầm bắn hoàn chỉnh lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Triều Tiên bắn tên lửa với tần suất chưa từng có trong năm nay, tiến hành vụ thử vũ khí thứ 9 vào ngày 5.3.

Hệ thống ICBM mới, Hwasong-17, đã được công bố tại một cuộc duyệt binh của Triều Tiên năm 2020 và tái xuất hiện tại một triển lãm quốc phòng vào tháng 10.2021.

Các vụ phóng vào ngày 27.2 và ngày 5.3 không cho thấy tầm bắn đầy đủ của tên lửa và các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể chỉ sử dụng một giai đoạn của tên lửa hoặc điều chỉnh lượng nhiên liệu để tên lửa bay ở độ cao thấp hơn.

Tuần trước, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết, Hwasong-17 sẽ là ICBM lớn nhất của Triều Tiên và Bình Nhưỡng dường như đang khôi phục một số đường hầm tại bãi thử hạt nhân đã bị đóng cửa. Triều Tiên đã không thử ICBM hoặc bom hạt nhân kể từ năm 2017. 

Lực lượng Mỹ tại Châu Á thông báo ngày 15.3 rằng, tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu cuộc tập trận ở Hoàng Hải và lực lượng phòng không tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc tăng cường diễn tập nhằm đáp trả hoạt động tên lửa của Triều Tiên. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn