MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, là một trong 51 người bị Iran trừng phạt. Ảnh: AFP

Iran trừng phạt 51 tướng lĩnh Mỹ trong vụ sát hại tướng Soleimani

Khánh Minh LDO | 09/01/2022 08:12

Iran trừng phạt 51 người Mỹ, bao gồm các quan chức quân sự hàng đầu, với cáo buộc liên quan vụ sát hại tướng Qassem Soleimani hai năm trước.

Các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân giữa Tehran và phương Tây đang âm ỉ.

RT đưa tin, các biện pháp trừng phạt được Bộ Ngoại giao Iran công bố hôm 8.1, chưa đầy một tuần sau lễ kỷ niệm hai năm ngày tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nổi tiếng, bị Mỹ sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad, Iraq.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết: “Các cá nhân trong danh sách trừng phạt đã tham gia vào quá trình ra quyết định, lập kế hoạch, tổ chức, tài trợ và hỗ trợ, cũng như lãnh đạo hoặc thực hiện hành động khủng bố chống lại Soleimani và cộng sự".

Đứng đầu trong danh sách các quan chức quân đội bị trừng phạt là Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Tiếp theo là người đứng đầu Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien và Robert Greenway, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia chịu trách nhiệm về chính sách trừng phạt của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đối với Iran.

Iran thề sẽ đáp trả nhanh chóng và nghiêm khắc vụ ám sát Soleimani, và trong vòng vài ngày, đã phóng khoảng một chục tên lửa đạn đạo vào quân đội Mỹ đóng trên hai căn cứ của Iraq. Mặc dù không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, hơn 100 người đã được điều trị vì chấn thương sọ não.

Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ đã kiềm chế không để leo thang thêm, nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức sôi sục trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Đến thời Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng cũng có rất ít thay đổi và Washington được cho là đang xem xét các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera hôm 6.1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết Iran có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với phương Tây nếu tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này được dỡ bỏ. Thỏa thuận, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, sẽ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt hạn chế đối với Iran để đổi lấy việc kiềm chế chương trình làm giàu hạt nhân của nước này. Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, cho rằng Iran đang vi phạm thỏa thuận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn