MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn phòng tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ở Đức. Ảnh: Getty

Khám xét văn phòng tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ở Đức

Khánh Minh LDO | 31/03/2022 18:33
Cuộc điều tra tập đoàn năng lượng Nga Gazprom có liên quan đến giá khí đốt tăng.

Các văn phòng tại Đức của tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ của Nga và nhà xuất khẩu khí đốt lớn Gazprom đã bị các quan chức Châu Âu khám xét - Bloomberg đưa tin hôm 30.3, trích dẫn các nguồn “muốn giấu tên”.

Cuộc lục soát được tiến hành trong bối cảnh Gazprom bị điều tra về vai trò của tập đoàn trong việc tăng giá khí đốt tự nhiên ở Châu Âu, vốn đã tăng vọt trong tháng qua.

Theo Bloomberg, các nhà chức trách khám xét văn phòng các công ty con của Gazprom ở Đức, gồm Gazprom Germania và Wingas. Hai công ty con này chiếm khoảng 20% ​​nguồn cung khí đốt của Đức.

Bloomberg lưu ý, Châu Âu đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ mùa thu năm ngoái. Giới chức Châu Âu cho rằng cuộc khủng hoảng bắt đầu khi Gazprom ngừng cung cấp bổ sung vào thời điểm nguồn cung khí đốt tại các kho dự trữ ở EU đã cạn kiệt.

Vào thời điểm đó, Gazprom bị cáo buộc "lạm dụng quyền lực", trong khi các quan chức EU tuyên bố Gazprom cố tình giảm nguồn cung để gây áp lực buộc các chính trị gia đẩy nhanh việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mới được xây dựng nhưng vẫn chưa được chứng nhận.

Nga nhiều lần tuyên bố rằng không thể đổ lỗi cho Mátxcơva về việc giá khí đốt của Châu Âu tăng cao, và Gazprom đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với người mua Châu Âu. Điều này cũng đã được nhiều công ty Châu Âu xác nhận.

Bloomberg cho hay, các thành viên Ủy ban Châu Âu từ chối bình luận về việc khám xét văn phòng các công ty con của Gazprom.

Đức là nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất tại Châu Âu và phụ thuộc vào Nga để đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của mình. Ngày 30.3, Đức đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp về khí đốt do lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung nếu các nước phương Tây từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, quyết định được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa và nhằm đảm bảo Đức có đủ nguồn cung khí đốt. Theo Bộ trưởng Habeck, dự trữ khí đốt của Đức hiện ở mức tương đương 25% công suất. Tuy nhiên, ông cảnh báo dù Đức vẫn đảm bảo được nguồn cung, việc Nga ngừng cung cấp khí đốt sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn