MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế Sri Lanka hoàn toàn sụp đổ

Song Minh LDO | 23/06/2022 15:27
Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hôm 22.6 cho biết, nền kinh tế nước này đã "hoàn toàn sụp đổ”.

Cuộc khủng hoảng ở Sri Lanka ngày càng nghiêm trọng khiến hàng triệu người phải vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu, điện và thiếu lương thực.

“Nền kinh tế của chúng ta đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn” - CNN dẫn lời Thủ tướng Wickremesinghe nói với Quốc hội Sri Lanka, đồng thời cho biết chính phủ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đối tác toàn cầu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để ổn định nền kinh tế.

Thủ tướng Wickremesinghe cảnh báo, quốc đảo 22 triệu dân này đang "đối mặt với một tình huống nghiêm trọng hơn nhiều" ngoài tình trạng thiếu hụt.

Sri Lanka đang ở giữa cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ, sau khi dự trữ ngoại hối của nước này giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục, cạn kiệt đồng USD để trả cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu như thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.

Trong những tuần gần đây, chính phủ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để đối phó với cuộc khủng hoảng, bao gồm thực hiện tuần làm việc 4 ngày cho công chức để họ có thời gian tự trồng trọt. Tuy nhiên, các biện pháp này không giúp gì nhiều để giải quyết những khó khăn mà nhiều người trong nước đang phải đối mặt.

Tại một số thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô thương mại Colombo, hàng trăm người tiếp tục xếp hàng hàng giờ đồng hồ để mua nhiên liệu, đôi khi đụng độ với cảnh sát và quân đội trong quá trình chờ đợi.

Các chuyến tàu đã giảm tần suất, buộc hành khách phải chen chúc trong các khoang và thậm chí ngồi trên nóc tàu để đi làm.

Bệnh nhân không thể đến bệnh viện do thiếu nhiên liệu và giá thực phẩm tăng cao. Gạo - mặt hàng chủ lực ở quốc gia Nam Á - đã biến mất khỏi các kệ hàng ở nhiều cửa hàng và siêu thị.

Chỉ trong tuần này, 11 người đã chết khi xếp hàng chờ đổ xăng, theo các quan chức cảnh sát.

Ông Wickremesinghe - người nhậm chức vài ngày sau khi các cuộc biểu tình bạo lực buộc người tiền nhiệm Mahinda Rajapaksa từ chức - dường như đổ lỗi cho chính phủ tiền nhiệm về tình hình đất nước trong các bình luận hôm 22.6.

Ông nói: “Không dễ vực dậy một quốc gia có nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn, đặc biệt là một quốc gia có dự trữ ngoại hối thấp một cách nguy hiểm. Nếu thực hiện các biện pháp để làm chậm lại sự sụp đổ của nền kinh tế ngay từ đầu, thì chúng ta đã không phải đối mặt với tình huống khó khăn này ngày hôm nay”.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng và Năng lượng Sri Lanka nói với các phóng viên rằng nước này chỉ có đủ nhiên liệu dự trữ trong 5 ngày.

Sri Lanka chủ yếu dựa vào nước láng giềng Ấn Độ để duy trì hoạt động - nước này đã nhận được 4 tỉ USD hạn mức tín dụng - nhưng ông Wickremesinghe cho rằng, điều đó có thể không đủ.

Ông nói: “Chúng tôi đã đề nghị Ấn Độ hỗ trợ cho vay thêm. Nhưng ngay cả Ấn Độ cũng sẽ không thể liên tục hỗ trợ chúng tôi theo cách này”.

Bước tiếp theo, ông nói, là đạt được một thỏa thuận với IMF. "Đây là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi phải đi theo con đường này. Mục đích của chúng tôi là tổ chức các cuộc thảo luận với IMF và đi đến một thỏa thuận để có được một khoản tín dụng bổ sung" - Thủ tướng Wickremesinghe cho hay.

Sri Lanka đang thảo luận với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Mỹ để đảm bảo các khoản vay ngắn hạn tạm thời cho đến khi nhận được sự hỗ trợ của IMF. Một nhóm đại diện từ Bộ Tài chính Mỹ sẽ đến Sri Lanka vào tuần tới.

Ngoài ra, Sri Lanka sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc và Nhật Bản - hai trong số các quốc gia cho vay chính.

Ông nói: “Nếu chúng tôi nhận được sự chấp thuận của IMF, thế giới sẽ một lần nữa tin tưởng chúng tôi. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đảm bảo các khoản hỗ trợ cho vay cũng như các khoản vay lãi suất thấp từ các quốc gia khác trên thế giới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn