MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) sẽ gặp lãnh đạo Nga và Ukraina trong tháng này. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên gặp ông Zelensky và Putin trong chiến sự

Thanh Hà LDO | 22/06/2022 15:19
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ bay đến Ukraina và Nga để gặp lãnh đạo của mỗi nước vào cuối tháng này, ngoại trưởng Indonesia xác nhận ngày 22.6. 

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, Tổng thống Joko Widodo sẽ đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và đến Mátxcơva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc gặp sẽ diễn ra sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức từ ngày 26-27.6.

Indonesia giữ chức chủ tịch G20 trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 11 tới. 

"Tổng thống Jokowi sẽ là nhà lãnh đạo Châu Á đầu tiên đến thăm hai quốc gia đó" trong bối cảnh xung đột đang diễn ra,  bà Marsudi nói. 

"Mặc dù tình hình khó khăn và các vấn đề phức tạp ... Tổng thống Jokowi đã quyết định nỗ lực đóng góp vào việc tìm kiếm một giải pháp" - Ngoại trưởng Indonesia chia sẻ thêm.

Ngoại trưởng Indonesia cho biết, Tổng thống Widodo sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng lương thực và nhân đạo trong các chuyến thăm của ông và kêu gọi hòa bình.

Hồi tháng 4, ông Widodo đã mời cả Tổng thống Ukraina Zelensky và Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia vào tháng 11. Vào tháng 5, ông Zelensky cho biết sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến. 

Nguồn tin từ Điện Kremlin tiết lộ với hãng tin TASS hồi tuần trước rằng, ông Widodo sẽ đến thăm Mátxcơva vào ngày 30.6.

"Đây sẽ là một chuyến thăm rất quan trọng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến thăm vào thời điểm hiện tại" - nguồn tin nói. Nguồn tin tiết lộ, Nga sẽ "chắc chắn" tham gia hội nghị thượng đỉnh G20.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn