MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa), Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Italia Mario Draghi (trái) trên chuyến tàu tới Kiev khởi hành từ Ba Lan ngày 16.6. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Pháp, Đức, Italia cùng thăm Ukraina

Hải Anh LDO | 16/06/2022 14:44

Lãnh đạo của Pháp, Đức, Italia và Romania đã đến Kiev ngày 16.6 nhằm thể hiện sự ủng hộ chung của Châu Âu với Ukraina.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italia Mario Draghi đã cùng nhau tới Kiev, và Tổng thống Romania Klaus Iohannis sẽ đến tham gia cùng đoàn các nhà lãnh đạo Châu Âu tại thủ đô của Ukraina, AP thông tin. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italia Mario Draghi đã đi tàu trong đêm từ Ba Lan tới thủ đô của Ukraina. Khoảng 8h45 ngày 16.6, giờ địa phương, Ngoại trưởng Pháp tháp tùng lãnh đạo trong chuyến đi này xác nhận đoàn đã đến Kiev. 

AP cho hay, các nhà lãnh đạo Châu Âu dự kiến ​​gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm cấp cao nhất của phương Tây tới Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị đưa ra quyết định trong ngày 23-24.6 về việc Ukraina xin gia nhập EU và trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 29-30.6 tại Madrid.

Cũng trong ngày 16.6, các bộ trưởng quốc phòng NATO họp tại Brussels để cân nhắc thêm viện trợ quân sự cho Ukraina. Ngày 15.6, Mỹ và Đức tuyên bố viện trợ nhiều hơn cho Ukraina khi Washington và các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Kiev. 

Ngày 14.6, trong chuyến công du tới các nước láng giềng của Ukraine là Romania và Moldova, ông Macron nhấn mạnh "thông điệp ủng hộ" phải được gửi tới Ukraina trước khi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU "phải đưa ra những quyết định quan trọng" trong cuộc họp ở Brussels.

“Chúng ta đang ở trong thời điểm cần gửi những tín hiệu chính trị rõ ràng - chúng ta, những người Châu Âu, chúng ta, Liên minh Châu Âu - tới Ukraina và người dân Ukraina" - tổng thống Pháp nhấn mạnh. 

Ông Macron tham gia sâu vào các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Ukraina qua đó cho phép đàm phán hòa bình trong tương lai. Tổng thống Pháp cũng thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Ukraina Zelensky và đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi chiến sự Nga - Ukraina bùng phát ngày 24.2. 

Ngày 15.6, Đức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraina 3 hệ thống tên lửa phóng loạt mà Kiev yêu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht cho hay, Đức sẽ chuyển giao 3 hệ thống M270 cùng đạn dược cho Ukraina. Đức cho rằng, việc nước này chuyển giao vũ khí cho Ukraina, cùng với động thái tương tự của Anh và Mỹ, sẽ kèm theo hoạt động huấn luyện và được trông đợi tác động đáng kể tới cục diện chiến sự trên thực địa. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn