MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một nước EU đồng ý để các công ty thanh toán khí đốt Nga bằng rúp

Thanh Hà LDO | 12/05/2022 09:38

Các công ty Châu Âu sẽ có thể thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt, Thủ tướng Italia Mario Draghi cho biết. 

Yêu cầuthanh toán khí đốt bằng đồng rúp của Nga khiến các công ty Châu Âu mất nhiều tuần để tìm cách đáp ứng nhằm lưu thông khí đốt mà không vi phạm các lệnh trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina.

Các quan chức EU cho biết, các công ty nên tiếp tục thanh toán bằng đồng euro và việc mở tài khoản ngân hàng bằng đồng rúp sẽ vi phạm quy định. Tuy nhiên, EU vẫn chưa đưa ra hướng dẫn bằng văn bản quy định chặt chẽ về cách các công ty trong khối nên thanh toán cho tập đoàn khí đốt Nga Gazprom PJSC.

“Không có tuyên bố chính thức nào về việc gì có nghĩa là vi phạm lệnh trừng phạt. Không ai từng nói bất cứ điều gì về việc thanh toán bằngđồng rúp có vi phạm các lệnh trừng phạt hay không. Trên thực tế, hầu hết nhà nhập khẩu khí đốt đã mở tài khoản đồng rúp với Gazprom" - ông Draghi nói trong cuộc họp báo ngày 11.5. 

Nga có một sắc lệnh hồi tháng 3 kêu gọi các công ty mở 2 tài khoản - 1 tài khoản đồng euro và 1 tài khoản đồng rúp. Động thái này đã bị EU bác bỏ. Kể từ lệnh đó, có những tín hiệu từ Gazprom cho thấy tập đoàn khí đốt Nga đang tìm cách trấn an khách hàng Châu Âu rằng họ có thể tiếp tục mua khí đốt mà không vi phạm quy định của EU.

Thủ tướng Italia Draghi cũng cho hay, nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu của Đức đã thanh toán bằng đồng rúp Nga. Giống như Italia, Đức là nước tiêu thụ lượng lớn khí đốt Nga. 

“Thực tế là bằng chứng mà chúng tôi đã thấy hôm qua, chính xác là sáng nay, nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất ở Đức đã thanh toán bằng đồng rúp" - Bloomberg dẫn lời nhà lãnh đạo Italia. 

Một phát ngôn viên của Uniper SE của Đức - khách hàng mua khí đốt hàng đầu của Nga - cho biết, công ty chưa thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo hệ thống mới vì thời hạn thanh toán phải sau tháng 5. Trước đó, Uniper SE tự tin có thể tuân thủ các lệnh trừng phạt và duy trì hoạt động kinh doanh. Người phát ngôn từ chối bình luận về việc liệu Uniper SE có mở tài khoản đồng rúp Nga hay không.

Cuối tháng 4, EU công bố hướng dẫn về vấn đề này nhưng bị các công ty xem là quá mơ hồ. EU đã cam kết sẽ sớm cập nhật hướng dẫn. Nhiều công ty có thời hạn thanh toán vào cuối tháng 5 và nếu không thanh toán kịp thời, họ có nguy cơ bị Nga cắt khí đốt. 

Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt khí đốt sau khi từ chối đáp ứng các điều khoản thanh toán mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những khách hàng mua khí đốt Nga khác đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. 

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn