MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một nước EU sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Song Minh LDO | 07/04/2022 07:08
Hungary tuyên bố không có vấn đề gì với yêu cầu của Nga thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp.

Ngày 6.4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với năng lượng Nga, đồng thời nói thêm rằng Budapest sẽ chấp nhận yêu cầu của Mátxcơva thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.

Hungary sẽ không nhượng bộ trước áp lực và sẽ không ủng hộ việc hạn chế nguồn cung cấp dầu và khí đốt từ Nga vì đây là "lằn ranh đỏ" đối với Hungary - Reuters dẫn lời Thủ tướng Orban giải thích.

Cũng trong ngày 6.4, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết các hợp đồng khí đốt là vấn đề giữa Budapest với Mátxcơva và EU “không có vai trò gì” trong thỏa thuận này.

Theo Thủ tướng Orban, Hungary sẽ không tuân theo sự dẫn dắt của Mỹ và tham gia lệnh cấm thương mại năng lượng với Nga. Ông nhấn mạnh "điều này không phải bàn cãi" bởi vì "đó sẽ là một gánh nặng không thể chịu đựng được đối với Hungary".

Thủ tướng Orban chỉ ra rằng 85% lượng khí đốt tiêu thụ ở Hungary đến từ Nga và 85% hộ gia đình Hungary sử dụng khí đốt. Ông nói thêm, nhiên liệu của đất nước được sản xuất từ ​​dầu, 64% trong số đó cũng do Nga cung cấp.

Cùng ngày 6.4, Thủ tướng Orban đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về Ukraina. Ông Orban cho biết đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraina tại Budapest, thúc giục nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraina.

“Tôi đã đề nghị với Tổng thống Putin rằng ông ấy tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức. Phản ứng của ông ấy là tích cực, nhưng kèm theo các điều kiện” - AFP trích lời Thủ tướng Orban nói.

Bình luận của Thủ tướng Orban được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói rằng Hungary phải lựa chọn giữa Nga và “thế giới còn lại”. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky chỉ trích nhà lãnh đạo Hungary vì những gì ông cho là thiếu ủng hộ trước cuộc tấn công của Nga.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã thúc giục Kiev ngừng "những lời xúc phạm" nhắm vào đất nước của ông. “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn và sẽ tránh nó” - ông Szijjarto nói.

Trong một diễn biến khác, các nhà hoạch định chính sách của EU hôm 6.4 đã không thể nhất trí về một gói trừng phạt Nga mới, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của Nga. Vòng trừng phạt thứ năm đã được Ủy ban Châu Âu đề xuất vào đầu tuần.

Những người quen thuộc với vấn đề này giải thích sự thất bại là do "các vấn đề kỹ thuật" cần được giải quyết, bao gồm cả việc liệu lệnh cấm nhập khẩu than có ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện có hay không.

Các nguồn tin lưu ý, vẫn chưa rõ các vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng EU hy vọng sẽ đạt được thỏa hiệp tại cuộc họp ngày 7.4.

Theo trang web của Ủy ban Châu Âu, EU phụ thuộc vào Nga khoảng 45% lượng than nhập khẩu của mình. Trong tháng 3, các nước Châu Âu đã nhập khẩu tổng cộng 7,1 triệu tấn than nhiệt, được sử dụng trong sản xuất điện và nhiệt. Con số này tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức nhập khẩu cao nhất kể từ tháng 3 năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn