MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Latvia tính đóng cửa biên giới với Nga. Ảnh: Getty

Một nước thuộc Liên Xô cũ tính đóng cửa biên giới với Nga

Song Minh LDO | 06/04/2022 18:40
Latvia, nước thuộc Liên Xô cũ và là thành viên EU, đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Artis Pabriks cho biết, Latvia và các nước Baltic có thể đóng cửa biên giới trên bộ với Nga và Belarus để đáp trả chiến dịch quân sự của Mátxcơva ở Ukraina.

RT cho hay, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Diena hôm 5.4, Bộ trưởng Pabriks nói rằng viễn cảnh đóng cửa biên giới là "một vấn đề cần xem xét", nhưng chỉ nên được thực hiện như một biện pháp chung của cả ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

“Tôi không thấy khả năng một trong các nước Baltic có thể làm điều đó một mình. Nhưng nếu tất cả cùng đồng thuận thì đó chắc chắn là một vấn đề cần phải xem xét” - Bộ trưởng Pabriks nói.

Ông Pabriks đang lặp lại tuyên bố của ngoại trưởng nước láng giềng Lithuania - quốc gia chỉ có biên giới với vùng Kaliningrad và không giống như Latvia và Estonia, không có biên giới chung với lãnh thổ chính của Nga.

Latvia, Estonia và Lithuania là ba nước Baltic thuộc Liên Xô cũ. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis nhấn mạnh hôm 4.4 rằng quyết định về việc đóng cửa biên giới không phải là quyết định mà bất kỳ quốc gia Baltic nào cũng có thể tự mình đưa ra. Do đó, ông cho rằng cần phải có một "giải pháp Châu Âu hoặc khu vực".

Tuy nhiên, rõ ràng là không có sự đồng thuận về vấn đề này trong chính phủ Latvia. Bộ trưởng Nội vụ Marija Golubeva bày tỏ nghi ngờ rằng Latvia có thể thực hiện yêu cầu của Ukraina về việc đóng cửa biên giới với Nga và Belarus. Nhiều người, bao gồm cả người Latvia, đang rời khỏi Ukraina qua Nga và Belarus, do đó, việc đóng cửa biên giới bây giờ "sẽ không thực tế lắm" - bà Golubeva lập luận.

"Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào chúng ta có thể vừa đóng cửa biên giới vừa giúp đỡ những người này cùng một lúc" - Bộ trưởng Nội vụ Latvia nói thêm.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina, ba nước Baltic thuộc Liên Xô cũ gồm Latvia, Lithuania và Estonia đã liên tục kêu gọi các đối tác tăng cường trừng phạt Nga và thực hiện các biện pháp của riêng họ trong vấn đề này.

Lithuania là quốc gia EU đầu tiên thông báo "từ bỏ hoàn toàn" khí đốt của Nga và là quốc gia đầu tiên trục xuất một đại sứ Nga. Cả Lithuania và Latvia hôm 4.4 đều thông báo có kế hoạch hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mátxcơva.

Các quan chức Nga đã cảnh báo các nước Baltic về việc “khơi mào chống Nga” và đồng thời cảnh báo họ về “hậu quả”.

Nga phát động cuộc tấn công sau khi cáo buộc Ukraina không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk năm 2014.

Nga yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc nước này có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ly khai ở Donbass bằng vũ lực.

Phương Tây đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraina bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Mátxcơva. Belarus cũng đã bị trừng phạt vì bị cáo buộc ủng hộ các hành động của Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn