MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe tăng M1A2 Abrams đang tập trận trong đêm ở Ba Lan. Ảnh: Bộ quốc phòng Ba Lan

Mỹ bán xe tăng và vũ khí 6 tỉ USD cho Ba Lan

Anh Vũ LDO | 19/02/2022 11:17
Bộ ngoại giao Mỹ thông qua việc bán lượng xe tăng cùng vũ khí quân dụng trị giá 6 tỉ USD cho Ba Lan trong tình hình căng thẳng ở khu vực Châu Âu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán xe tăng M1 Abrams và các thiết bị khác ước tính 6 tỉ USD cho Ba Lan khi căng thẳng ở phía đông của Châu Âu vẫn ở mức cao, defensenews.com đưa tin.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng hôm 18.2 thông báo cho Quốc hội về thương vụ vũ khí tiềm năng. Ba Lan đề nghị mua 250 xe tăng M1A2SEPv3 Abrams do General Dynamics Land sản xuất, 250 hệ thống thiết bị nổ ứng biến đối kháng AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 xe phục hồi chiến đấu M88A2 HERCULES và 17 cầu tấn công liên hợp M1110.

Ba Lan cũng có kế hoạch mua 276 súng máy M2, 500 súng máy M240C 7,62mm cùng các thiết bị và bộ phận cần thiết khác để vận hành hệ thống vũ khí.

Các nhà thầu tham gia thương vụ mua bán này là BAE Systems, Leonardo DRS, Honeywell, Raytheon Technologies và Lockheed Martin.

Tháng trước, các đảng viên Cộng hòa Mỹ đã thúc đẩy đẩy nhanh đề xuất bán xe tăng Abrams, vốn đang chờ xử lý từ mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng với Nga leo thang.

Các quan chức Ba Lan dự kiến ​​được giao xe tăng đầu tiên vào năm 2022, trong khi một số nguồn tin cho biết thỏa thuận có thể mất hai năm để hoàn thành.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào tháng 10.2021, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết, ông Austin nghĩ rằng, “việc trang bị xe tăng Abrams cho Quân đội Ba Lan là hoàn toàn chính đáng vì nó xây dựng khả năng tương tác giữa các lực lượng quân đội Mỹ và Ba Lan.”

Ba Lan, với các lữ đoàn hiện được trang bị xe tăng Leopard 2A4 và Leopard 2A5, đang tìm cách thay thế các xe tăng T-72 và PT-91 do Liên Xô thiết kế, để chống lại các xe tăng T-14 Armata hiện đại nhất của Nga.

Ba Lan đã mua hoặc lên kế hoạch mua một số hệ thống vũ khí của Mỹ trong vài năm qua, bao gồm hệ thống phòng không và tên lửa Patriot do Raytheon sản xuất cùng với Hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp do Northrop Grumman phát triển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn