MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mỹ báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày

Anh Vũ LDO | 05/01/2022 09:34
Tại Mỹ, sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện do số người nhiễm COVID-19 đang càng ngày càng tăng.

Mỹ đã báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 3.1. Theo thống kê của Reuters, con số này gần gấp đôi mức đỉnh của Mỹ chỉ một tuần trước khi biến thể Omicron lây lan và chiếm ưu thế tại đây.

Theo phân tích của Reuters, số bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ nhập viện đã tăng gần 50% trong tuần trước và hiện vượt quá 100.000 người. Trong tuần qua, Mỹ đã chứng kiến ​​trung bình 486.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, khiến tỉ lệ nhiễm bệnh tăng gấp đôi trong bảy ngày và cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chỉ riêng ngày 3.1, Mỹ đã có tới 978.856 ca nhiễm mới bao gồm một số ca từ những ngày trước đó vì nhiều tiểu bang không báo cáo.

Số ca tử vong trung bình do COVID-19 tại Mỹ mỗi ngày vẫn khá ổn định trong suốt tháng 12. Đến đầu tháng 1, con số này rơi vào khoảng 1.300, theo một thống kê của Reuters.

Biến thể Omicron dường như dễ lây truyền hơn nhiều so với các biến thể trước đó của virus. Vào ngày 1.1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, biến thể này ước tính chiếm tới 95,4% các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác định ở nước này vào ngày 1.1.

Ngày 4.1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố bằng chứng cho thấy, những người nhiễm bệnh do biến thể Omicron sẽ ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác. Tuy nhiên, các quan chức y tế công cộng đã cảnh báo rằng, số lượng lớn các trường hợp nhiễm Omicron đang đe dọa khả năng chữa trị của các bệnh viện khi số lượng người nhiễm bệnh là quá lớn.

Thống đốc bang Maryland, Larry Hogan, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày vào ngày 4.1 và huy động 1.000 thành viên Vệ binh Quốc gia tham gia các hoạt động ứng phó với đại dịch khi số ca nhập viện COVID-19 ở bang này lên tới hơn 3.000 người. “Số ca nhiễm đã tăng hơn 500% trong bảy tuần qua”, ông Hogan nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn