MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tướng Scott Berrier, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, đọc báo cáo trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 10.5. Ảnh: Yonhap

Mỹ: Triều Tiên có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, tên lửa trong năm nay

Hồng Hạnh LDO | 11/05/2022 13:21
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa trong năm 2022 để tăng thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Mỹ.

Trung tướng Scott Berrier, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, đưa ra nhận định trên hôm 10.5 trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân sớm nhất là trong tháng này.

“Chúng tôi dự tính Triều Tiên sẽ tiếp tục các nỗ lực hiện đại hoá quân đội, hạt nhân và tên lửa trong năm 2022 vì nước này đã nhấn mạnh về việc tăng cường khả năng răn đe chiến lược và đối phó với năng lực quân sự của liên minh Mỹ - Hàn Quốc” - ông Berrier nói trong bản báo cáo đánh giá mối đe doạ toàn cầu trước Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

“Ông Kim Jong-un có thể sẽ thực hiện những bước đi này để cố gắng tăng đòn bẩy của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Mỹ” - ông Berrier nói thêm.

Kể từ đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện 15 vụ phóng tên lửa, đồng thời nước này cũng chấm dứt lệnh cấm thử tên lửa tầm xa sau hơn 4 năm tự áp đặt bằng việc phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào tháng 3.

Trung tướng Berrier cũng cảnh báo, Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, theo Yonhap.

“Để chứng tỏ sức mạnh và quyết tâm của Triều Tiên, các lãnh đạo có thể cân nhắc thử nghiệm thêm các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình khác nhau, tiến hành cuộc tấn công mạng hoặc thử nghiệm một thiết bị hạt nhân khác” - ông Berrier nói thêm.

Trước đó, Bình Nhưỡng từng thực hiện 6 vụ thử hạt nhân, lần gần nhất vào tháng 9.2017.

Bà Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, cho biết Triều Tiên tiếp tục sản xuất các vật liệu phân hạch, gồm cả uranium, để chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Ông Kim Jong-un vẫn cam kết mạnh mẽ trong việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo”, bà Haines nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn